Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết hôm nay 27/5: Miền Bắc ngày nắng dịu, chiều tối mưa dông

(Dân sinh) - Từ nay đến ngày 28/5, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, thời gian mưa lớn tập trung về đêm và sáng sớm.

Hiện nay (27/5), do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-23 độ Vĩ Bắc nên khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: (lượng mưa tính từ 19h ngày 26/5 đến 01h ngày 27/5) Phố Ràng (Lào Cai) 77mm, Lục Yên (Yên Bái) 90mm,…

Từ nay đến ngày 28/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng sớm với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h).

Thời tiết hôm nay 27/5: Miền Bắc ngày nắng dịu, chiều tối mưa dông  - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày (28/5) có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào đêm và sáng sớm). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

 Phía Tây Bắc Bộ đêm và sáng sớm mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 37 độ.

Đông Bắc Bộ mưa rào và giông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Hà Nội mưa rào và giông, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Trong cơn giông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 26-28 độ, cao nhất 30-33 độ.

Các tỉnhThanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ở mức 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Trong cơn giông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Tây Nguyên nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, Nam Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.