Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan

(Dân sinh) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ trung bình tháng 4/2020 tại các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Nhiệt độ trung bình trong tháng 5/2020 trên phạm vi cả nước đều cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình tháng 4/2020 tại các tỉnh Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đều thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, đặc biệt tại khu vực phía Đông Bắc Bộ thấp hơn từ 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Các khu vực khác nhiệt độ trung bình xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Vào ngày 24/4 tại Hà Nội nhiệt độ giảm còn 16,5 độ C là mức nhiệt thấp nhất sau ngày 20/4 ở Hà Nội trong 50 năm qua.

Thời tiết ngày càng diễn biến cực đoan - Ảnh 1.

Mưa đá gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Nhiệt độ trung bình trong tháng 5/2020 trên phạm vi cả nước đều cao hơn từ 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đặc biệt mức nhiệt trung bình trong tháng 5 tại hầu khắp các khu vực Việt Nam cao thứ 2 trong lịch sử, chỉ kém năm 2015 là năm có nhiệt độ trung bình tháng 5 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 2-3 độ C.

Nắng nóng đáng lưu ý đợt nóng từ ngày 15-22/5, một số nơi có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất ngày vượt ngưỡng lịch sử so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ như tại: Lào Cai: 41,8 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41,20C, Bắc Mê (Hà Giang) 40,4 độ C, Kim Bôi (Hòa Bình) 41,0 độ C, Chi Nê (Hòa Bình) 40,9 độ C, Việt Trì (Phú Thọ) 40,3 độ, Hà Đông (Hà Nội) 40,9 độ C.

Về diễn biến mưa lớn và hiện tượng thời tiết cực đoan, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, từ đầu năm tới giờ đã xuất hiện một số đợt mưa đá trên diện rộng, là đợt 24-26/1/2020; đợt 2/3/2020, đợt 17-18/3 ở 8 tỉnh phía Bắc, đợt 21-24/3 tại Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An. Đáng lưu ý là đợt mưa đá diện rộng xuất hiện từ ngày 24-26/01 tức ngày 30, ngày 01 và ngày 2 Tết âm lịch, là hiện tượng mưa đá trong tháng 01 chưa từng quan sát được trong chuỗi số liệu. Lượng mưa từ đêm 24-25/01/2020 tại Hà Nội là 92mm cũng là lượng mưa đạt giá trị lịch sử lớn nhất trong 60 năm trở lại đây.

Trên phạm vi toàn quốc, nhiệt độ trung bình từ tháng 7-9/2020 phổ biến ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1,0 độ C; tháng 10, tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng từ 0,5-1,0 độ C.

Các đợt nắng nóng còn xảy ra trong tháng 7/2020 ở Bắc Bộ và tháng 7- 8/2020 tại khu vực Bắc và Trung Trung Bộ.

Dự báo, năm 2020 có khả năng xuất hiện khoảng 11-13 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông. Trong đó có khoảng 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta, tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và phía Nam trong những tháng cuối năm 2020.