Quay lại Dân trí
Dân Sinh

'Thông tin ĐBSCL biến mất vào 2050 chưa đủ cơ sở khoa học'

Chiều 1/11, PGS Huỳnh Thị Lan Hương, Viện phó Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, thông tin "vào năm 2050 thành phố Hồ Chí Minh và Đồng bằng sông Cửu Long bị xoá sổ do ngập" do Climate Central công bố là thông điệp cần quan tâm, nhưng chưa đủ cơ sở khoa học và dựa trên nhiều giả định cực đoan cùng lúc.

'Thông tin ĐBSCL biến mất vào 2050 chưa đủ cơ sở khoa học' - Ảnh 1.

Kịch bản ngập Đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2050 của Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố năm 2016.

Theo Vnexpress, bà Hương giải thích, trong nghiên cứu của mình, Climate Central sử dụng số liệu về độ cao địa hình của Mỹ sau đó hiệu chỉnh và áp dụng cho các khu vực khác trên toàn cầu. "Nghiên cứu trên đã không sử dụng đúng số liệu về độ cao thực tế của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nên kết quả đưa ra không chính xác", PGS Huỳnh Thị Lan Hương nói.

Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết các tác giả nghiên cứu của Climate Central sử dụng giả định nước biển dâng 2 m kết hợp với giả định triều cường để xây dựng bản đồ nguy cơ ngập. "Thực tế, đây là kịch bản gộp cả hai giả định cực đoan rất khó xảy ra trên thực tế. Hơn nữa, kết quả này không phân biệt ngập lụt do nước biển dâng vì biến đổi khí hậu (ngập vĩnh viễn) và ngập lụt do hiệu ứng thủy triều (chỉ trong vài giờ)", bà Hương nói.

PGS Huỳnh Thị Lan Hương cho biết, năm 2016 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kịch bản về tác động của biến đối khí hậu và nước biển dâng trong đó cho biết, "dự báo đến năm 2100, nước biển dâng khoảng một mét (100 cm) sẽ khiến gần 18% diện tích thành phố Hồ Chí Minh, 39% diện tích đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ bị ngập".

Bà Hương khẳng định, số liệu mà Climate Central công bố "không thể tốt hơn số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi trường" do cơ quan chuyên môn của Việt Nam xây dựng dựa trên quy chuẩn mốc quốc gia về bề mặt khu vực.

Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cho biết năm 2019 đơn vị này đã xây dựng kịch bản ngập mới nhất cho tỉnh Bạc Liêu. "Qua so sánh, kết quả nghiên cứu mới nhất không thay đổi nhiều so với kịch bản năm 2016".

Trước đó, Vietnamfinance đưa tin, tạp chí Nature vừa công bố kết quả nghiên cứu của Climate Central, một tổ chức khoa học có trụ sở tại New Jersey về tác động của nước biển dâng trên toàn thế giới. Riêng tại Việt Nam, các nhà khoa học dự báo hầu hết miền Nam có thể biến mất vì bị ngập nước vào năm 2050.

Theo nghiên cứu mới, nước biển dâng sẽ xóa sổ nhiều thành phố lớn ven biển trên thế giới vào năm 2050, số người bị ảnh hưởng được dự báo là khoảng 150 triệu người - nhiều gấp ba lần so với trước đây.

Miền Nam Việt Nam cũng là một trong các khu vực có thể biến mất vào năm 2050 do ảnh hưởng của nước biển dâng.

Bản đồ đầu tiên cho thấy những dự báo trước đó về những vùng của Việt Nam bị ngập nước vào năm 2050. Nhưng theo những dự báo mới nhất được thể hiện ở bản đồ thứ hai thì toàn bộ phần dưới cùng của đất nước sẽ chìm dưới nước khi thủy triều lên. Vùng đất bị ngập lụt này là nơi sinh sống của hơn 20 triệu người Việt Nam, tương đương gần ¼ dân số. Phần lớn TP. HCM, trung tâm kinh tế của cả nước, cũng sẽ biến mất do nước biển dâng.

Các dự báo trên không tính đến sự gia tăng dân số trong tương lai hoặc tình trạng mất đất do xói mòn bờ biển.