Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thông tin mới nhất về bệnh nhân 326 nghi tái nhiễm COVID- 19 tại chung cư Phạm Viết Chánh

(Dân sinh) -Liên quan đến bệnh nhân 326, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cho rằng, đến nay có thể xác định bệnh nhân này không tái nhiễm COVID-19. Trung tâm cũng đề xuất kết thúc theo dõi những cư dân sống chung tầng với bệnh nhân 326.

Ngày 1/7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, kết quả xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân 326 cùng 3 người nhà và 20 người sống chung tầng 12, lô D chung cư Phạm Viết Chánh (Bình Thạnh, TP.HCM) đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

HCDC đề xuất kết thúc theo dõi những cư dân sống chung tầng với bệnh nhân 326. Tuy nhiên, bệnh nhân 326 vẫn được tiếp tục theo dõi hàng ngày đến hết 30 ngày theo quy định của Sở Y tế TP.HCM.

Ngoài ra, HCDC cho biết thêm, tại TP.HCM có số trường hợp nhiễm Covid - 19 xác định: 61 trường hợp; Tổng số đã xuất viện: 57 trường hợp; Tổng số trường hợp nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại là 425. Tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, TP.HCM thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định; Tiếp tục giám sát Covid-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố.

Thông tin mới nhất về bệnh nhân 326 nghi tái nhiễm COVID- 19 tại chung cư Phạm Viết Chánh - Ảnh 1.

Kết quả xét nghiệm COVID-19 của bệnh nhân 326 cùng 3 người nhà và 20 người sống chung tầng 12, lô D chung cư Phạm Viết Chánh đều âm tính với virus SARS-CoV-2. (ảnh minh họa).

Đồng thời đã lấy mẫu xét nghiệm 1.859 trường hợp, 1.793 có kết quả âm tính, 2 có kết quả dương tính (bệnh nhân 321, 322), 64 trường hợp đang chờ kết quả.

Hiện còn 8 bệnh nhân sau khi xuất viện đang trong thời gian theo dõi tại TP.HCM, 43 trường hợp đã hết thời gian theo dõi. Đồng thời tiến hành giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại Thành phố.

Trước đó, HCDC thông tin nơi đây ghi nhận mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 ngày 28-6 (ngày thứ 20 sau xuất viện) của bệnh nhân 326 có kết quả chưa rõ ràng. Để kiểm soát nguy cơ, HCDC đã kích hoạt hệ thống đáp ứng nhanh đối với một trường hợp nghi ngờ, điều tra xác định nhanh người tiếp xúc để lấy mẫu xét nghiệm.

Qua dõi tại TP.HCM, tất cả bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện đều được lấy mẫu xét nghiệm hàng ngày cho đến khi đủ 30 ngày nhằm đánh giá đầy đủ các yếu tố nguy cơ đối với cộng đồng. Bên cạnh đó, HCDC có thể thực hiện một số biện pháp giám sát nguy cơ đối với cộng đồng dân cư sống xung quanh, trong đó có lấy mẫu xét nghiệm.