Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

(Dân sinh) - Nhân dịp đón xuân Canh Tý 2020, ngày 17/1 Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh đã đến thăm chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh).

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh phát biểu tại buổi gặp mặt

Cùng đi với Thứ trưởng có Phó Cục trưởng Cục người có công Nguyễn Xuân Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Tào Bằng Huy và các cán bộ các Cục, Vụ, Viện trong Bộ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Văn Thanh bày tỏ tình cảm, sự biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các bác Thương binh: "Để cho đất nước có sự phát triển như ngày hôm này có sự đóng góp to lớn của các bác thương binh, bệnh binh đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng đất nước, bảo vệ độc lập tự do của tổ quốc. Công tác tri ân, chăm sóc nuôi dưỡng người có công là trách nhiệm của Đảng nhà nước và toàn thể xã hội".

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh ân cần hỏi thăm các thương, bênh binh tại Trung tâm điều dưỡng Thuận Thành

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã động viên, khuyến khích các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" trong hoàn cảnh mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy "Thương binh tàn nhưng không phế, mong muốn các bác tiếp tục sống vui, sống khỏe, tiếp tục theo dõi sự phát triển của đất nước".

Thông tin thêm về những kết quả đạt được của ngành trong năm qua, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, năm 2019 Bộ LĐ-TB&XH đã hoàn thành xuất sắc những chỉ tiêu, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội giao. Trong đó, có 196 nhiệm vụ được Chính phủ giao, được Bộ hoàn thành đúng hạn. Đặc biệt là Bộ luật Lao động sửa đổi, đây là một Bộ luật quan trọng liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác nhau, được dư luận quan tâm. Đã được Quốc hội thông qua với tỉ lệ nhất trí cao 90,06%.

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh tặng quà tết cho đại diện các bác thương binh, bệnh binh tại Trung tâm

Trong thời gian vừa qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi người có công, để chăm sóc tốt hơn về cả mặt vật chất, lẫn tinh thần cho người có công. Đến nay các chính sách được ban hành tương đối đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu. Số lượng hồ sơ tồn đọng về cơ bản được giải quyết. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có những đối thoại trực tiếp với người dân để tháo gỡ những vướng mắc trong thời gian vừa qua.

Thứ Trưởng Lê Văn Thanh tặng quà tết tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Ảnh 4.

Đoàn lắng nghe những chia sẻ của các bác thương, bệnh binh

Ghi nhận những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành trong suốt thời gian qua 55 năm đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để chăm sóc nuôi dưỡng và điều trị tốt cho các thương binh, bệnh binh nặng. Thứ trưởng Lê Văn Thanh đề nghị Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục quan tâm hơn nữa tạo điều kiện tốt nhất để chăm sóc các thương binh, bệnh binh cả về mặt vất chất lẫn tinh thần, sức khỏe.

Các cán bộ trong đoàn thăm hỏi các thương binh, bệnh binh

Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thanh đã gửi lời chúc Tết tới các bác thương binh, bệnh binh và toàn thể cán bộ, người lao động Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe, đón tết Canh Tý đầy đầm ấm. 

Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành được thành lập từ ngày 3/4/1965. là đơn vị nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh nặng tập trung có số lượng thương binh đông nhất, thương tật nặng. Đến nay, đơn vị đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, thực hiện chế độ chính sách đối với 95 thương, bệnh binh nặng (tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%) quê ở 23 tỉnh thành phố trong toàn quốc.