Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản)

(Dân sinh) - Chiều ngày 18/10/2019, tại trụ sở Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Lê Văn Thanh đã có buổi tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) do Thống đốc Mitazono Satoshi làm trưởng đoàn, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Quản lý lao động ngoài nước…

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) - Ảnh 1.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểutỉnh Kagoshima đến thăm và làm việc với Bộ LĐ-TB&XH,

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Lê Văn Thanh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểutỉnh Kagoshima đến thăm và làm việc với Bộ LĐ-TB&XH, cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của nhân dân Nhật Bản cũng như cá nhân Ngài Thống đốc dành cho Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Nhật Bản trong phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thông qua đào tạo nghề và tiếp nhận lao động, thực tập sinh (TTS) sang Nhật Bản học tập, làm việc.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) - Ảnh 2.

Ngài Thống đốc tỉnh Kagoshima tặng quà lưu niệm tới Thứ trưởng Lê Văn Thanh

"Đến nay, Việt Nam đã phái cử được trên 200 nghìn TTS sang thực tập tại Nhật Bản. Năm 2018, tổng số TTS Việt Nam được phái cử sang Nhật Bản đạt hơn 68 nghìn người, nhiều nhất trong số 15 nước phái cử TTS sang Nhật Bản. Mới đây, hai nước cũng đã ký Bản ghi nhớ về Chương trình lao động kỹ năng đặc định, tạo cơ sở pháp lý cho tiếp nhận lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc. Về lĩnh vực an sinh xã hội, Nhật Bản cũng hỗ trợ Việt Nam nhiều chương trình hợp tác đạt hiệu quả cao" -Thứ trưởng Lê Văn Thanh thông tin.

Cảm ơn Thứ trưởng đã dành thời gian đón tiếp, Ngài Thống đốc Mitazono Satoshi bày tỏmong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Kagoshima và Việt Nam, mong nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ phía Bộ LĐ-TB&XH cũng như cá nhân Thứ trưởng.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh tiếp đoàn đại biểu tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) - Ảnh 3.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểutỉnh Kagoshima đến thăm và làm việc với Bộ LĐ-TB&XH,

Được biết, trong chuyến thăm Việt Nam lần này, tỉnh Kagoshima đã ký kết hợp tác với tỉnh Hải Dương tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam 2019 với sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

Biên bản hợp tác sẽ thúc đẩy tỉnh Hải Dương phái cử nhiều TTS sang học tập, làm việc. Về phía tỉnh Kagoshima cũng tăng cường hợp tác, chia sẻ kỹ thuật đặc biệt trong ngành nông nghiệp cho tỉnh Hải Dương.

"Tôi hy vọng cùng với tỉnh Hải Dương, tỉnh Kagoshima sẽ mở rộng hợp tác với nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam để tăng số lượng TTS kỹ thuật, lao động Việt Nam sang làm việc tại các doanh nghiệp của bạn, mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực lao động mà cả trong các lĩnh vực an sinh xã hội, dạy nghề", Thứ trưởng Lê Văn Thanh phát biểu.