Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp Phó Tổng Thư ký ASEAN

(Dân sinh) - Ngày 06/9, tại Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đã có buổi tiếp ông Kung Phoak - Phó Tổng Thư ký ASEAN, Phụ trách Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp Phó Tổng Thư ký ASEAN - Ảnh 1.

Hai bên đã trao đổi về một số hoạt động hợp tác Việt Nam - ASEAN trong thời gian vừa qua

Tham dự buổi tiếp có bà Sita Sumrit, Ban Thư ký ASEAN, cùng đại diện Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Bình đẳng giới và Cục Trẻ em. Tại buổi tiếp hai bên đã trao đổi về một số hoạt động hợp tác Việt Nam - ASEAN trong thời gian vừa qua và những hoạt động ưu tiên mà Việt Nam dự kiến trong năm 2020.  

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chào mừng ngài Phó Tổng Thư ký ASEAN nhân dịp chuyến thăm tới Việt Nam. Thứ trưởng đã chia sẻ những thông tin tóm lược về một số hoạt động hợp tác Việt Nam đã thực hiện trong thời gian vừa qua và những hoạt động ưu tiên mà Việt Nam dự kiến trong năm 2020. Thứ trưởng cũng đánh giá rất cao vai trò của Ban Thư ký ASEAN trong định hướng các quốc gia thành viên về những vấn đề như "bảo vệ môi trường", "phát huy vai trò của doanh nhân", "xây dựng mạng lưới về an sinh xã hội",…

Năm 2020 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 10 năm thành lập Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ quyền phụ nữ và trẻ em (ACWC), Thứ trưởng đề xuất cần có sự đánh giá, rà soát lại những hoạt động của Ủy ban ACWC trong những năm qua để làm tiền đề cho những kế hoạch hành động trong những năm tới đây nhằm thúc đẩy quyền trẻ em cũng như thúc đẩy thực hiện Công ước CEDAW.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà

Ông Kung Phoak đánh giá cao sự hợp tác giữa Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội và Ban Thư ký trong thời gian qua. Hoàn toàn đồng thuận với những đề xuất của Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, ông cho rằng năm 2020 là năm rất quan trọng, là dấu mốc để rà soát lại những hoạt động trong những năm vừa qua và hướng tới xây dựng, chỉnh sửa những kế hoạch cho 5 năm tới đây của cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN. 

Nhấn mạnh về thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, ông Kung Phoak chia sẻ về Cộng đồng Văn hóa xã hội với 5 thành tố: mang lại lợi ích cho người dân, hòa nhập, bền vững, tự cường và năng động đã định hướng thực hiện của các cơ quan chuyên ngành, tuy nhiên bên cạnh đó, cũng cần quan tâm tới Cộng đồng xã hội văn hóa ASEAN "Smart" thông minh. Thời gian tới, việc lồng ghép yếu tố này ra sao để hiệu quả cũng đang rất được quan tâm.

Phó Tổng Thư ký ASEAN cũng đánh giá rất cao khi Việt Nam đang chú trọng tới đặc tính của ASEAN. Ông cho biết, nhiều người dân chưa biết đến những nội dung của các Hội nghị cấp cao ASEAN, do đó, rất cần thiết phải dịch những nội dung đó sang 10 thứ tiếng của các nước thành viên ASEAN để giúp người dân hiểu rõ hơn về các hoạt động của ASEAN đang làm. Ông cũng đề cập tới Hội nghị về An sinh xã hội của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN lần thứ 3, đây là sự kiện mang ý nghĩa lớn của năm 2020. Ông mong muốn Việt Nam sẽ hỗ trợ tham gia tổ chức một Hội nghị dành cho các nhà lãnh đạo nữ của ASEAN, sự kiện thu hút sự tham gia của những phụ nữ tham chính của nhiều quốc gia cùng với những diễn giả nổi tiếng sẽ đến tham gia chia sẻ tại Hội nghị.

Tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ những yếu tố nền tảng của cộng đồng, những yếu tố mới nổi liên quan đến công nghệ cũng rất cần được quan tâm và phát triển với mục tiêu nâng cao đời sống của người dân.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà tiếp Phó Tổng Thư ký ASEAN - Ảnh 3.

  Thứ trưởng bày tỏ sự trân trọng đối với Ngài Phó Tổng Thư ký và các cán bộ Ban Thư ký ASEAN đã hỗ trợ thực hiện hết sức hiệu quả vai trò của Bộ về chủ trì Cộng đồng, hợp tác chuyên ngành liên quan trong thời gian qua, đồng thời đề nghị tiếp tục ủng hộ các sáng kiến và hoạt động của Cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN nói chung và các sáng kiến do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, đặc biệt trong việc xây dựng lộ trình thực hiện, tiếp tục huy động nguồn lực và hỗ trợ kỹ thuật của các đối tác phát triển của ASEAN để thực hiện các sáng kiến này.