Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm

(Dân sinh) - Với những kết quả đã đạt được, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nhân rộng, phát huy, đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. "Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn, chất lượng cao hơn, với tinh thần tích cực, chủ động, quyết liệt, sáng tạo hơn nữa, không chỉ chờ giao việc mới làm, mà phải chủ động đề xuất, tham mưu; không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Với tinh thần đó, tôi đề nghị tập trung ưu tiên triển khai thực hiện thật tốt những nhiệm vụ trọng tâm", Người đứng đầu Chính phủ nói.

Những chủ trương, đường lối do Ban chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành đều là những vấn đề mang tính chiến lược

Sáng nay 17/1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Báo cáo của Ban Kinh tế Trung ương, năm qua, Ban đã đăng ký và được Bộ Chính trị giao chủ trì xây dựng 8 Đề án lớn. Đến nay cả 8 Đề án đều đã được hoàn thành. Trong đó, Bộ Chính trị đã thông qua 6 Đề án và ban hành 2 Nghị quyết, 3 Kết luận, 1 Nghị quyết đang trình để ban hành. 

Đây là những đề án quan trọng làm cơ sở để Bộ Chính trị ban hành một số chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội về các vấn đề như nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ứng phó với biến đổi khí hậu; tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

Trong năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì tham mưu, giúp Bộ Chính trị ban hành 3 nghị quyết, 3 kết luận, nâng tổng số nghị quyết, kết luận được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì tham mưu, đề xuất từ năm 2016 đến nay là 13 nghị quyết, kết luận. 

Những kết quả đạt được không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 mà còn tạo các nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong dài hạn.

Những chủ trương, đường lối do Ban Kinh tế Trung ương chủ trì nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị ban hành đều là những vấn đề mang tính chiến lược, thể hiện sự đổi mới sáng tạo theo kịp xu hướng phát triển của thời đại để vừa khắc phục khó khăn, thách thức vừa tận dụng cơ hội, xây dựng nền tảng vững chắc nhằm đưa nước ta đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp phát triển, giàu có và thịnh vượng.

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 2.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình

Các chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế được Ban Kinh tế Trung ương tuyên truyền, phổ biến sâu rộng dưới nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, đồng thời thường xuyên được kiểm tra, giám sát chặt chẽ để bảo đảm các nghị quyết, kết luận của Đảng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Các sự kiện, diễn đàn, hội nghị do Ban Kinh tế Trung ương tổ chức với quy mô lớn với sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng của đông đảo các đối tượng, thành phần xã hội tạo ấn tượng tốt đẹp, có sức lan tỏa rộng rãi và được dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Ban Kinh tế Trung ương đã nghiêm túc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng, chống tham nhũng, đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; sắp xếp lại tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với tinh giảm biên chế, tiếp tục kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo cấp vụ và tương đương; 

Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tạo môi trường làm việc lành mạnh, khoa học, kỷ cương, kỷ luật và hiệu quả; tăng cường đoàn kết, thống nhất nội bộ; bảo đảm vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong hoạt động của cơ quan đơn vị.

Không có hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hay “ông nói gà, bà nói vịt”

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng ta đã xác định, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. Với tư duy đó, Ban Kinh tế Trung ương đã đồng hành cùng Chính phủ trên mặt trận kinh tế. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng đánh giá cao, biểu dương sự nỗ lực của Ban Kinh tế Trung ương sau 7 năm tái lập, đặc biệt năm 2019 hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Bộ Chính trị, Ban bí thư.

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hỗ trợ, giúp đỡ và thường xuyên trao đổi tình hình giữa Ban Kinh tế Trung ương và TP HCM trong thời gian qua

Thủ tướng nhấn mạnh, những kết quả toàn diện của đất nước có vai trò đóng góp quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương. Trong đó, Ban đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan nghiên cứu, tham mưu cấp chiến lược, đề xuất trình Bộ Chính trị ban hành nhiều chủ trương chính sách lớn, quan trọng về kinh tế xã hội.

Công tác phối hợp, hợp tác với Chính phủ thời gian qua có sự thống nhất cao, từ nhận thức đến hành động, từ chủ trương đến thực tiễn, từ Nghị quyết của Đảng đến Nghị quyết của Chính phủ, không có hiện tượng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hay “ông nói gà, bà nói vịt”, đồng thời không nhầm lẫn chức năng, nhiệm vụ giữa Ban xây dựng Đảng và Chính phủ.

“Ban Kinh tế Trung ương cũng đã thực hiện tốt công tác thẩm định, tham gia ý kiến với 117 ý kiến thẩm định, đóng góp ý kiến với nhiều dự án, đề án, báo cáo, văn bản quy phạm pháp luật trình Bộ Chính trị, trong đó phần lớn các báo cáo đề án do Chính phủ trình. Ý kiến của các đồng chí đã thể hiện quan điểm rõ ràng, có trách nhiệm với chất lượng tốt, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư có cơ sở xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng trước khi ban hành Nghị quyết về kinh tế xã hội của đất nước”- Thủ tướng nhấn mạnh.  

Nêu bối cảnh tình hình khu vực, thế giới dự báo tiếp tục có biến động khó lường, những thách thức và thuận lợi đan xen đối với sự phát triển của đất nước thời gian tới, Thủ tướng cho rằng, các Ban xây dựng Đảng, đặc biệt là Ban Kinh tế cùng các Bộ, ban, ngành và Chính phủ cần đoàn kết cùng nhau vượt khó, phối hợp tốt hơn nữa để đưa đất nước tiến lên.

Trong đó, về vấn đề kinh tế xã hội, Thủ tướng nêu nút thắt lớn nhất hạn chế sự phát triển hiện nay là thể chế, nút thắt về tư duy. Theo đó, nếu không thay đổi về tư duy kinh tế thì dẫu có điều chỉnh thể chế cũng là thể chế cũ, là “bình mới rượu cũ”, không thể có đột phá. Những tư duy mới của Đảng ta về xây dựng kinh tế trong thời kỳ mới có dấu ấn lớn của Đảng ta trong thời gian qua phải được tiếp tục phát huy mà Ban Kinh tế là cơ quan tham mưu.

Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương tập trung ưu tiên những nhiệm vụ trọng tâm - Ảnh 4.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo Thủ tướng, trước đây chúng ta có Khoán 10, Chỉ thị 100 trong nông nghiệp. Gần đây là Nghị quyết 10,11,12, 52 và một số nghị quyết ban hành năm 2019 là những điều mà người ta gọi là đổi mới tư duy về kinh tế, một điều hết sức quan trọng đối với nước ta.

“Đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo, tinh thần chung là phải chủ động tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn năm 2019. Để thực hiện tốt nhiệm vụ do đồng chí Tổng bí thư, Chủ tịch nước và các nghị quyết của Quốc hội giao, tôi đề nghị phát huy vai trò quan trọng của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu chiến lược về kinh tế xã hội của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban Kinh tế Trung ương cần hoạt động toàn diện hơn chất lượng cao hơn, bám sát thực tiễn với tinh thần tích cực chủ động sáng tạo trong triển khai nhiệm vụ”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đặt vấn đề như vậy, Thủ tướng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương cần phải là cơ quan tiên phong trong đổi mới tư duy, dẫn dắt, định hướng cho sự phát triển của đất nước thông qua việc hiện thực hóa các đề xuất, kiến nghị của Ban thành Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Ban Bí thư; những đề xuất xây dựng các chương trình chiến lược, các đề án cũng như góp ý cho những văn bản quy phạm pháp luật cần hướng đến mục tiêu chất lượng cao hơn, mang tầm chiến lược, sát với thực tiễn cuộc sống đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong thời đại công nghệ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước mà chúng ta cần phải thúc đẩy mạnh mẽ ngay năm 2020, chẳng hạn như: biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng sâu sắc đến kinh tế toàn cầu và cuộc sống của con người. Việt Nam ta cũng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. 

"Vậy mô hình kinh tế nào có thể giúp chúng ta để hạn chế và giảm thiểu các tiêu cực từ biến đổi khí hậu?!. Chúng ta đã có nhiều mô hình tốt, nhất là những vùng biến đổi khí hậu như Tây Nam Bộ nhưng chưa phải là tất cả", Thủ tướng nhấn mạnh và cho rằng, công nghiệp hóa là điều kiện căn bản để hiện đại hóa đất nước tự cường về kinh tế và đem lại phúc lợi cho người dân, giai đoạn tới cần điều chỉnh chiến lược công nghiệp hóa thế nào, nhất là trong cam kết chống biến đổi khí hậu của nước ta với thế giới. 

Song song với chiến lược công nghiệp hóa thì bài toán tiếp theo là xây dựng và triển khai chiến lược FDI mới phù hợp với tình hình quốc tế để phục vụ hiệu quả đường lối công nghiệp hóa mà chúng ta lựa chọn.

Thủ tướng cũng đặt vấn đề, nước ta là một quốc gia biển với 28 tỉnh, thành giáp biển. Như vậy, nền kinh tế không chỉ phát triển theo hướng bền vững mà còn phải gắn liền hơn với tài nguyên biển. Đường lối phát triển kinh tế biển như thế nào để tận dụng được tiềm năng kinh tế biển rất lớn của nước ta?.

Đáng chú ý, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, làm sao tận dụng được cơ cấu doanh thu vào cho phát triển? Có cách nào để phát triển mạnh mẽ hơn nữa tầng lớn trung lưu và các tầng lớp này trở thành một lực lượng quan trọng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho đất nước. 

"Chúng tôi đã phát biểu rằng, từ một đất nước tỷ lệ nghèo đói trên 60%, nay chúng ta còn tỉ lệ rất thấp, là một công cuộc vĩ đại mà Đảng ta đã lãnh đạo thành công. Bây giờ đã xuất hiện nhiều tầng lớp trung lưu ở Việt Nam, chiếm khoảng 15% mà theo chúng tôi trong thời gian đấy là 30-50%, mà 50% của dân số 100 triệu người thì dẫn dắt phát triển rất lớn. Một lực lượng quan trọng, động lực phát triển. Người ta hay nói, một người lo bằng kho người làm. Chính những tầng lớp tinh hoa, trung lưu này sẽ tạo việc làm cho người dân và xu hướng tiêu dùng cũng như phân khúc thị trường đã được thay đổi, tiếp tục thay đổi cái này", Thủ tướng nói.

Về mô hình đặc khu kinh tế, Thủ tướng đặt vấn đề mô hình này đã giúp nhiều quốc gia vươn lên và nhanh chóng tham gia các nhóm quốc gia công nghiệp phát triển. Thời thế mới thì các mô hình đặc khu sẽ như thế nào? Có mô hình nào mà chúng ta có thể áp dụng để tìm được động lực mới cho tăng trưởng kinh tế của nước ta? Việt Nam có cần đặc khu kinh tế không? Chúng ta tiếp tục làm không? 

“Những mô hình thế giới, khu kinh tế, khu công nghiệp, những đặc khu kinh tế là những mô hình mà chúng tôi nghĩ rằng phải tiếp tục nghiên cứu tốt hơn. Ban Kinh tế sẽ giúp cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Chính phủ tiếp tục phối hợp xử lý vấn đề này”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ban Kinh tế Trung ương hãy chủ động, tích cực tham gia đóng góp cả về lý luận, thực tiễn cũng như phát hiện những nhân tố mới, nhưng mô hình tốt đóng góp thiết thực cho việc chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, trong đó có việc hoàn thiện các văn kiện của Tiểu ban kinh tế - xã hội do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng Tiểu ban. 

Về phát triển kinh tế - xã hội năm nay và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hàn thử biểu để đo sự phát triển của nền kinh tế cần được đặt ở cả Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương để tăng trưởng bền vững, lạm phát được kiểm soát và đời sống người dân được tốt hơn, an toàn hơn, đi cùng với tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong phát triển giảm hơn nhằm lấy lại niềm tin của nhân dân và cán bộ, đảng viên.