Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thừa Thiên – Huế có mức chênh lệch giàu nghèo thấp nhất Trung bộ

Tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên – Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá: “Sự chênh lệch giàu nghèo của tỉnh là thấp nhất khu vực Trung bộ, nhất là các huyện miền núi, đó là điều đáng mừng. Từ Nam Đông, đến A Lưới, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ nét….”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Thừa Thiên – Huế có mức chênh lệch giàu nghèo thấp nhất Trung bộ - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế

Ngày 8/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác Chính phủ có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Thừa Thiên - Huế về một số vấn đề quan trọng, trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thừa Thiên - Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, năm 2020, tỉnh xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng hoàn thành kế hoạch 5 năm và xây dựng kế hoạch 2021- 2025, đặc biệt là xây dựng chương trình hành động triển khai các đề án theo Nghị quyết 54 của Bộ chính trị. Trong đó, xác định mục tiêu đến năm 2025 Thừa Thiên - Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản Cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá, sau 10 năm thực hiện Kết luận 48 của Bộ Chính trị, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện, có nhiều mặt hết sức nổi trội về nâng cao mức sống người dân, hoàn thành toàn diện nhiều mục tiêu, kế hoạch, có nhiều cải cách, đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển. Tốc độ tăng trưởng GRDP cao hơn mức tăng trưởng bình quân cả nước, chênh lệch giàu nghèo thấp, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được cải thiện rõ nét. Bên cạnh đó, tỉnh cũng giữ gìn tốt các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ trong các lĩnh vực, trở thành tỉnh đi đầu trong quản lý hành chính, xây dựng chính phủ điện tử và đô thị thông minh, xử lý những vấn đề bức xúc của xã hội, quan tâm tốt hơn đến phục vụ người dân…

"Sự chênh lệch giàu nghèo của tỉnh là thấp nhất khu vực Trung bộ, nhất là các huyện miền núi, đó là điều đáng mừng. Từ Nam Đông, đến A Lưới, đời sống đồng bào các dân tộc được cải thiện rõ nét. Tôi cũng đã nhiều lần biểu dương Nam Đông là một trong những huyện miền núi xin ra khỏi chương trình 135 sớm nhất" - Thủ tướng khẳng định.

Thủ tướng cũng đánh giá cao công tác phòng, chống, ngăn chặn dịch nCoV tại Thừa Thiên – Huế. Bên cạnh đó, đến nay địa phương vẫn giữ hoạt động du lịch diễn ra bình thường. Khách du lịch các nước, vùng không dịch bệnh vẫn đến đông. Đây là điều đáng mừng, các địa phương khác cần học tập.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn tỉnh Thừa Thiên – Huế rà soát lại các mục tiêu, chỉ tiêu, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vực để khắc phục nhanh chóng hậu quả ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus mới corona gây ra, qua đó hoàn thành toàn diện vượt mức các nhiệm vụ năm 2020. "Phải tái cơ cấu, không vì dịch bệnh mà thoái chí, bàn lui và cần phải quyết tâm hơn để tăng thu, kể cả ngân sách, du lịch", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về Nghị quyết 54 của Bộ chính trị, theo Thủ tướng, có rất ít tỉnh có Nghị quyết của Bộ Chính trị, nên Thừa Thiên - Huế cần làm tốt với các chủ trương và chương trình hành động cụ thể. "Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị là nghị quyết đặc thù của tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chính vì thế mà cơ chế, mô hình, cách làm cũng phải đặc thù, không được áp dụng máy móc", Thủ tướng yêu cầu.

Với mục tiêu phấn đấu đưa Thừa Thiên – Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025, Thủ tướng cho rằng, việc đặt ra nhiều mục tiêu cao hơn, lớn hơn đã thể hiện quyết tâm và trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị trong việc xây dựng và đưa tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày càng đi lên và phát triển. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Tỉnh phải có kế hoạch cụ thể để triển khai đạt hiệu quả; đồng thời, các Bộ, ngành cũng phải làm hết sức mình, tạo điều kiện hỗ trợ Thừa Thiên – Huế triển khai Nghị quyết 54 ngay từ năm 2020 và những năm tiếp theo đạt kết quả tốt nhất.

Khi thực hiện, Thủ tướng lưu ý, Thừa Thiên – Huế phải phát huy tiềm năng, thế mạnh riêng không phải tỉnh nào cũng có được để triển khai như: khu vực trí tuệ; di sản hữu hình và vô hình; cuộc đời sự nghiệp của những bậc vĩ nhân, nhà tư tưởng, nhân vật lỗi lạc, tài hoa mà mỗi cuộc đời gắn với một câu chuyện, địa danh cụ thể chứ không chỉ nói về văn hóa đền đài, lăng tẩm, các di sản vật thể khác. Cùng với đó, tỉnh cần mạnh dạn nghiên cứu, đề xuất kiến nghị những cơ chế và mô hình mới; cách làm cũng phải nhanh hơn, chuyên nghiệp và phát triển bền vững hơn. Các phong trào: Ngày Chủ nhật xanh, nói không với tui ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần, đề xuất cơ chế di dời dân khu vực 1 Kinh Thành Huế,…mà tỉnh đang thực hiện là những điểm mới và điển hình cần nhân rộng.

Về các kiến nghị, đề xuất, Thủ tướng cơ bản nhất trí, đồng ý về nguyên tắc, thống nhất chủ trương, giao cho các Bộ, ngành phối hợp với tỉnh triển khai. Đáng chú ý, Thủ tướng đồng ý giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 54 để Chính phủ cùng với tỉnh Thừa Thiên - Huế thúc đẩy thực hiện. Thủ tướng cũng đồng ý đề xuất điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế; xây dựng bộ tiêu chí thực hiện thành phố trực thộc Trung ương trên cơ sở đô thị có tính chất đặc thù trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di sản Cố đô Huế và bản sắc văn hóa Huế; đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương,...