Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thua đậm Hoàng Anh Gia Lai, Sanna Khánh Hòa chính thức xuống hạng

Thất bại với tỷ số đậm 1-4 trước Hoàng Anh Gia Lai, đoàn quân của huấn luyện viên Võ Đình Tân đã phải chính thức nói lời chia tay với V.League để xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau.

Ở trận đấu mang tính sống còn trên sân của đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, huấn luyện viên Võ Đình Tân quyết định đẩy hẳn Youssouf Toure lên đá trên hàng công bên cạnh Lâm Ti Phông và ngoại binh nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương. Trong khi đó, ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, Hoàng Anh Gia Lai dù đã chính thức trụ hạng nhưng họ vẫn tung ra lực lượng mạnh nhất với mục địch cống hiến cho khán giả nhà một trận đấu thật hay.

Ngay khi tiếng còi khai cuộc được trọng atif chính cất lên, Sanna Khánh Hòa đã chủ động đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm. Phút 15 sau một pha mất bóng của đội chủ nhà Đại Dương bên phía đội khách đã có tình huống cướp bóng trước khi tung ra cú sút căng nhưng anh bị thủ môn Văn Trường cản phá ở góc hẹp.

Ngay sau pha bóng đó, cơ hội mười mươi đầu tiên đến với Hoàng Anh Gia Lai khi họ tổ chức phản công nhanh và Hồng Duy đệm bóng trúng thủ môn Tuấn Mạnh sau quả căng ngang của Văn Thanh. 5 phút sau, Tuấn Anh với một cú sút xa chân phải sắc bén lại bị Tuấn Mạnh bay người cản phá.

Thua đậm Hoàng Anh Gia Lai, Sanna Khánh Hòa chính thức xuống hạng - Ảnh 1.

Sanna Khánh Hòa chính thức xuống hạng sau khi để thua HAGL với tỷ số 1-4.

Tuy nhiên, khi những nỗ lực của đội khách chưa có kết quả thì họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên ở phút 27. Tuấn Anh trong tư thế xoay lưng về phía cầu môn Khánh Hòa đã đón một đường chuyền trước khi phối hợp với Văn Toàn để tiền đạo số 9 kịp chọc khe cho Minh Vương thoát xuống sút bóng hạ Tuấn Mạnh.

Chỉ đúng 2 phút sau, Văn Toàn thoát xuống bên cánh phải và thực hiện cú căng ngang trước khi Chaher chặn được. Bóng đi về phía cột gần và vô tình chạm Đình Khương đi vào lưới Khánh Hòa, khiến Tuấn Mạnh không kịp phản xạ.

Bước sang hiệp hai, Sanna Khánh Hòa không còn gì để mất và họ đẩy cao đội hình để tìm kiếm thêm bàn thắng. Những nỗ lực của đội bóng này cũng đã được đền đáp. Phút 64, Khánh Hòa hưởng quả phạt góc bên cánh phải và bóng được treo rơi sát cầu môn Hoàng Anh Gia Lai. Chaher đã không bị ai kèm sát khi băng vào đánh đầu cận thành rút ngắn cách biệt xuống thành 1-2.

Thế nhưng đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai cũng nhanh chóng có được bàn thắng thứ 3 ở phút 70. Hoàng Anh Gia Lai phản công nhanh và Minh Vương di chuyển chếch bên góc trái khu chữ D. Anh nhận bóng từ Văn Toàn và lập tức cứa lòng chân phải vào góc xa đánh bại Tuấn Mạnh.

Trong những phút cuối, HAGL còn ghi thêm một bàn thắng nữa do công của Văn Toàn để khép lại trận đấu với tỷ số 4-1. Ở trận đấu cùng giờ, Thanh Hóa FC đã có trận hòa với tỷ số 1-1 trước đội chủ nhà B.Bình Dương. Với kết quả này, Sanna Khánh Hòa sẽ chính thức nói lời chia tay với V.League để xuống chơi ở giải hạng Nhất. Còn đoàn quân của huấn luyện viên Mai Xuân Hợp thì vẫn còn cơ hội ở lại V.League nếu như họ có thế đánh bại được Phố Hiến FC ở trận đấu playoff.