Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: 5.781 người từ Lào trở về hoàn thành thời gian cách ly y tế

Tính đến ngày 20/4, tại Thừa Thiên – Huế đã có 5.781/6.362 người từ Lào về được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày theo quy định.

Thừa Thiên – Huế: 5.781 người từ Lào trở về hoàn thành thời gian cách ly y tế - Ảnh 1.

Làm thủ tục trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly Y tế tại điểm cách ly tập trung cho công dân trở về từ Lào

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, chiều ngày 19 và sáng ngày 20/4, tỉnh tiếp tục trao giấy chứng nhận cho 451 công dân cuối cùng hoàn thành thời gian cách ly Y tế tại điểm cách ly Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy).

Các công dân nói trên đều có hộ khẩu thường trú tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế, từ Lào trở về nước, thuộc đối tượng phải thực hiện cách ly y tế theo quy định. Sau thời gian 14 ngày cách ly tập trung các công dân đã được theo dõi và kiểm tra sức khỏe hằng ngày; lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và tất cả đều có kết quả âm tính với vi rút SARS - COVID - 2.

Theo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến thời điểm này, tổng số người từ Lào về cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh là 6.362 người, đã hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày là 5.781 người và 7/8 điểm do Quân đội tiếp nhận đã tiến hành bàn giao hết công dân; còn đang cách ly là 581 người.

Trong những ngày tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid - 19 tỉnh tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đối với những công dân còn lại và sẽ tiến hành bàn giao đối với những công dân đủ điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ y tế.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, trong thời gian qua, tỉnh đã chọn các giải pháp an toàn để đảm bảo sức khỏe cho người dân, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Mặc dù 45 ngày qua trên địa bàn Thừa Thiên - Huế chưa phát hiện bệnh nhân dương tính với COVID-19, tuy nhiên tình hình ở cấp độ quốc gia, Việt Nam vẫn là nước có dịch. Trong khi đó, Thừa Thiên - Huế vẫn nằm trong nhóm 2 - nhóm nguy cơ; cạnh địa phương là Đà Nẵng được xếp nhóm nguy cơ cao. Dự kiến, phải đến ngày 22/4, Thừa Thiên – Huế mới hoàn thành cách ly hết số người trở về từ Lào... Vì vậy, ông Thọ yêu cầu không được chủ quan mà phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát đối với các đối tượng ngoại tỉnh đến địa phương và đối tượng có nguy cơ dịch bệnh COVID-19.

Mặt khác, Thừa Thiên – Huế sẽ tiếp tục chỉ đạo nới lỏng vòng trong một số dịch vụ theo hướng có kiểm soát chặt, duy trì thắt chặt vòng ngoài. Trong thời gian này, các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu, xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng các lĩnh vực có thể nói lỏng như:  cơ sở lưu trú, các điểm du lịch, dịch vụ ăn uống... đặc biệt là chuẩn bị kỹ điều kiện và phương án cho học sinh trở lại trường học một cách an toàn.