Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Hơn 1. 500 người dân có hoàn cảnh khó khăn được khám và mổ mắt miễn phí

Hơn 1500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên – Huế đã được hỗ trợ khám và mổ mắt miễn phí. Đây là chương trình do Cục Truyền thông Công an nhân dân (Bộ Công an), Công an Thừa Thiên – Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Bệnh viện mắt Hà Đông phối hợp tổ chức.

Các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Thừa Thiên - Huế được hỗ trợ khám và mổ mắt miễn phí

Chương trình hỗ trợ khám và mổ mắt miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế

Được biết, "Hành trình tri ân" khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động từ thiện thường niên của Bệnh viện mắt Hà Đông và Cục Truyền thông Công an nhân dân đến với các tỉnh còn nhiều khó khăn trên cả nước. Tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, đội ngũ cán bộ, bác sĩ đã đến những huyện, thị xã: huyện Quảng Điền, Phong Điền, thị xã Hương Trà để khám, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ đi lại cho bà con.

Bác sĩ Đỗ Văn Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Hà Đông cho biết, trong hơn 1.500 bệnh nhân đến khám đợt này, đã có 114 trường hợp được chỉ định mổ mắt do đục thủy tinh thể. Đây là căn bệnh thường gặp ở những người cao tuổi và có khả năng gây mù lòa. Tuy nhiên, do hoàn cảnh khó khăn, nhiều bệnh nhân vẫn chưa có điều kiện để điều trị.

“Hành trình tri ân” khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động từ thiện thường niên

“Hành trình tri ân” khám và mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động từ thiện thường niên

"Được chứng kiến niềm vui của người bệnh sau khi phẫu phuật có đôi mắt sáng trở lại, chúng tôi là những người thực hiện chương trình này cũng cảm thấy rất vui và tự hào vì đã đóng góp một phần công sức của mình vào công cuộc chăm sóc, bảo vệ đôi mắt cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu vùng xa, các gia đình chính sách, khó khăn."

Bác sĩ Đỗ Văn Hải - Phó Giám đốc Bệnh viện mắt Hà Đông

Đến ngày 1/9, các y bác sĩ đã tiến hành thay băng và kiểm tra sức khỏe sau mổ cho những trường hợp bị đục thủy tinh thể được chỉ định mổ. Cả 114 ca mổ đã thành công (đạt tỷ lệ 100%). Các bệnh nhân đã nhìn thấy lại ánh sáng trong niềm hạnh phúc của cả bệnh nhân, gia đình và đội ngũ các y bác sĩ.

Nhiều người dân nghèo đã tìm lại được ánh sáng nhờ chương trình từ thiện của Bệnh viện mắt Hà Đông và Cục Truyền thông Công an nhân dân

Nhiều người dân nghèo đã tìm lại được "ánh sáng" nhờ chương trình từ thiện của Bệnh viện mắt Hà Đông và Cục Truyền thông Công an nhân dân