Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế: Không để người dân thiếu đói do dịch bệnh

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá lại đời sống dân cư, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thất nghiệp do dịch Covid-19 để có phương án hỗ trợ cụ thể, không được để người dân thiếu đói do dịch bệnh.

Thừa Thiên – Huế: Không để người dân thiếu đói do dịch bệnh - Ảnh 1.

Người dân Thừa Thiên - Huế được đo thân nhiệt khi đi chợ

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 ngày 21/3, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, cùng với những biện pháp tích cực đã thực hiện trong thời gian qua, tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp để tăng cường công tác phòng chống dịch như: Mở rộng các cơ sở cách ly để đón bà con từ nước ngoài trở về; lập các chốt kiểm tra sức khỏe tại các điểm giao thông trọng yếu; thực hiện kê khai y tế toàn dân, hỗ trợ tiêu thụ nông, hải sản, gia cầm cho dân...

 Tỉnh đang tổ chức triển khai khảo sát các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe những khó khăn, đánh giá mức độ thiệt hại và kiến nghị đề xuất của các doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Từ đó có các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

 Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã chỉ đạo các địa phương tiếp tục đánh giá lại đời sống dân cư, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng thất nghiệp do dịch Covid-19, để có phương án hỗ trợ cụ thể, không được để người dân thiếu đói do dịch bệnh.

Khuyến cáo người dân ít đi đến những nơi công cộng, không tụ tập đông người để tránh lây nhiễm dịch bệnh. Ông Thọ kêu gọi người dân thay đổi thói quen cũ, thực hiện giao dịch trực tuyến, tổ chức họp trực tuyến... làm tốt chính phủ điện tử cũng là một giải pháp ngăn ngừa Covid-19.

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế, tính đến ngày 21/3, số bệnh nhân dương tính Covid-19 đang điều trị tại cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế là 4, trong đó 2 bệnh nhân được đưa từ Quảng Nam ra điều trị; 648 người cách ly tập trung tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập trung; 432 người được giám sát tại nơi lưu trú.

Trong ngày 21/3, tại Thừa Thiên – Huế có 11 người được trao chứng nhận hoàn thành 14 ngày cách ly, nâng tổng số người hoàn thành thời gian cách ly theo quy định lên 53 người.

Nhằm đảm bảo sẵn sàng các địa điểm tiếp nhận, cách ly y tế trong các trường hợp cần thiết, hiện tỉnh đã có thêm 398 phòng, ước tính có thể tiếp nhận hơn 1000 người, trong đó trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Huế có 348 phòng, Trung tâm hỗ trợ nông dân, nông thôn Bắc miền Trung 50 phòng.

Ngoài ra, để phòng chống dịch Covid-19, từ sáng 21/3, tỉnh bắt đầu triển khai 5 chốt kiểm soát y tế liên ngành đối với người và phương tiện vào địa phương bằng đường bộ và đường sắt, gồm: chốt tại Quốc lộ 1A thuộc địa phận huyện Phong Điền; chốt đường Lý Nhân Tông đoạn giao với đường tránh TP. Huế thuộc thị xã Hương Trà; Ga Huế; giao lộ Nguyễn Tất Thành – QL49B (thị xã Hương Thủy) và Trạm trung chuyên hầm Hải Vân.