Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp

Ngày 13/05, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phá thành công một chuyên án ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, cùng 600 triệu đồng.

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 1.

Cơ quan công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng cầm đầu Hồ Văn Phương. Ảnh: Công an cung cấp

Theo cơ quan công an, đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây này là Hồ Văn Phương (sinh năm 1976, trú tại bản KTúp, Lao Bảo, Hướng Hóa, Quảng Trị). Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Phương về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cùng 4 đối tượng khác có liên quan.

Các đối tượng có liên quan gồm: Trần Quốc Tiến (sinh năm 1993, trú tại xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ); Đào Xuân Bách (sinh năm 1991, trú tại xã Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng); Nguyễn Thị Ngân (sinh năm 1997, trú tại Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) và Ngô Thị Mộng Luyến (còn được gọi là Duyên, sinh năm 1988, trú tại xã Phú Hiệp, huyện Phú Hiệp, tỉnh Hậu Giang), là người yêu của Phương.

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 2.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Theo hồ sơ vụ án, Hồ Văn Phương là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về tội phạm ma túy. Nhiều năm nay, Phương điều hành đường dây ma túy bằng cách thu gom ma túy từ nước ngoài về sau đó vận chuyển qua khu vực biên giới Việt – Lào, đi theo đường tiểu ngạch đưa về Việt Nam.

Sau đó, ma túy sẽ được đường dây của Phương vận chuyển từ Quảng Trị vào Huế và tập kết tại ngôi nhà số 1A/170 Lý Nam Đế (phường Kim Long, TP. Huế).

Đại tá Đặng Ngọc Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, thủ đoạn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy của đường dây do Phương điều hành rất tinh vi. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch, vận chuyển, thậm chí dùng cả trẻ em. Tại căn nhà các đối tượng thuê ở phường Kim Long có tường rào kiên cố bảo vệ, cánh cửa sắt luôn đóng kín, có camera, có người cảnh giới. Đặc biệt, đối tượng không bao giờ tiếp khách lạ và luôn đề cao cảnh giác để đối phó với các cơ quan chức năng.

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 3.

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 4.

Các đối tượng trong đường dây tàng trữ, buôn bán trái phép chất ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Sau thời gian dài theo dõi và xác lập chuyên án mang bí số 520P, vào lúc 5h sáng ngày 13/5, hàng chục cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã được huy động để tham gia triệt phá điểm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy tại nhà thuê của đối tượng Hồ Văn Phương.

Quá trình tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà thuê của đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện, thu giữ 5kg ma túy tổng hợp dạng đá, một số lượng lớn tiền mặt cùng các tang vật khác có liên quan.

Hiện cơ quan Công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 5.

Đối tượng Nguyễn Thị Ngân

Thừa Thiên – Huế: Phá đường dây ma tuý xuyên quốc gia, thu giữ hơn 5kg ma tuý tổng hợp - Ảnh 6.

Đối tượng Ngô Thị Mộng Luyến (tự Duyên) người yêu của Phương.

Chiều 13/5, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong phá án. Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn – Giám đốc Công an tỉnh đã thưởng nóng 10 triệu đồng cho đơn vị phá án.