Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Sở kết luận trường sai phạm, hiệu trưởng mắc bệnh hiểm nghèo vẫn muốn tiếp tục giữ “ghế”?

Sở Giáo dục - Đào tạo nhiều lần thuyết phục động viên nghỉ theo chế độ để điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc chuyển công tác theo Kết luật Thanh tra. Tuy nhiên, một hiệu trưởng trường cấp 3 ở Thừa Thiên – Huế vẫn muốn được tiếp tục công tác tại nhà trường đến hết nhiệm kỳ và không sẵn sàng đến làm việc ở một đơn vị khác.

Thừa Thiên – Huế: Sở kết luận trường sai phạm, hiệu trưởng mắc bệnh hiểm nghèo vẫn muốn tiếp tục giữ “ghế”? - Ảnh 1.

Trường THPT An Lương Đông. Ảnh: Báo Thừa Thiên - Huế

Đó là trường hợp của ông Nguyễn Khả, Hiệu trưởng Trường THPT An Lương Đông (tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên – Huế). Đây là một ngôi trường có danh tiếng tại Thừa Thiên – Huế, nhưng trong thời gian vừa qua dính nhiều thông tin "lùm xùm" liên quan đến sai phạm trong thu chi tài chính.

Cụ thể, ngày 4/12/2018, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thừa Thiên – Huế công bố Kết luận Thanh tra số 3015/KL-SGDĐT về công tác tài chính tại trường THPT An Lương Đông. Sau khi Kết luận Thanh tra có hiệu lực, Sở này đã tiến hành quy trình xử lý kỷ luật đối với ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông và chỉ đạo nhà trường xử lý kỷ luật đối với các cá nhân liên quan theo đúng thẩm quyền quy định. Theo đó, ông Nguyễn Thanh Tuấn bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo; bà Bà Đào Thị Lài, nguyên kế toán trưởng nhà trường bị kỷ luật với hình thức Cảnh cáo.

Câu chuyện trở nên "ồn ào" hơn khi lãnh đạo và một số giáo viên trong nhà trường lên tiếng cho rằng, Kết luận Thanh tra số 3015/KL-SGDĐT và các hình thức kỷ luận mà Sở Giáo dục và Đạo Thừa Thiên - Huê ban hành có vấn đề, sai đối tượng. Riêng cá nhân ông Nguyễn Khả, Hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông lại mắc bệnh hiểm nghèo và có xác nhận của Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo quy định, thì các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật khi " Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền". Vì vậy, dù Sở Giáo dục - Đào tạo và Sở Nội vụ đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế  về việc chưa xem xét kỷ luật ông Nguyễn Khả trong thời gian này (từ thời điểm Kết luận Thanh tra có hiệu lực), nhưng đến nay việc thi hành vẫn chưa diễn ra.

Trả lời trên một số phương tiện báo chí, lãnh đạo Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên – Huế khẳng định nội dung Kết luận Thanh tra số 3015/KL-SGDĐT là hoàn toàn chính xác và khách quan; Hội đồng kỷ luật của Sở cũng đã kỷ luật đúng đối tượng sai phạm. Do đó, Sở đã chỉ đạo trường THPT An Lương Đông thực hiện khắc phục theo các nội dung trong Kết luận Thanh tra và tính đến ngày 15/11/2019, nhà trường đã khắc phục hầu hết các nội dung tại Kết luận Thanh tra số 3015/KL-SGDĐT.

Về trường hợp của ông Nguyễn Khả, cung cấp thông tin cho báo chí mới đây theo Công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục – Đào tạo Thừa Thiên – Huế cho biết, từ thời điểm Kết luận Thanh tra có hiệu lực đến nay, cùng với việc tham mưu xử lý của Sở Nội vụ và chỉ đạo của UBND tỉnh, để ổn định tình hình trường THPT An Lương Đông, nhiều lần Sở đã có văn bản mời ông Nguyễn Khả đến làm việc, thuyết phục động viên cá nhân ông nghỉ theo chế độ để điều trị bệnh hiểm nghèo hoặc chuyển công tác theo Kết luận Thanh tra. Tuy nhiên, ông Nguyễn Khả có nguyện vọng được tiếp tục công tác tại Trường đến hết nhiệm kỳ và không sẵn sàng đến làm việc tại đơn vị khác hoặc đến công tác tại các phòng ban Sở Giáo dục - Đào tạo nếu UBND tỉnh điều động (với lý do sức khỏe không thể công tác xa nhà).

Theo Sở Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên – Huế, quan điểm của đơn vị là không để sự việc tiếp tục kéo dài. Do đó, hướng giải quyết tiếp theo của Sở là củng cố hồ sơ và tham mưu UBND tỉnh có giải pháp xử lý và ổn định tình hình theo 2 hướng:

Một là, tham mưu UBND tỉnh xem xét xử lý kỷ luật nếu ông Khả không cung cấp đầy đủ hồ sơ bệnh án minh chứng đang điều trị bệnh hiểm nghèo.

Hai là, tham mưu UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế điều động cán bộ quản lý nơi khác đến làm Hiệu trưởng trường THPT An Lương Đông khi ông Khả cung cấp đầy đủ hồ sơ minh chứng đang điều trị bệnh hiểm nghèo theo quy định.