Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 1.000 xe lăn hỗ trợ người tàn tật

Tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tiếp nhận hơn 1.000 chiếc xe lăn để hỗ trợ cho người tàn tật và người già bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh từ các dự án viện trợ không hoàn lại.

Thừa Thiên – Huế tiếp nhận hơn 1.000 xe lăn hỗ trợ người tàn tật - Ảnh 1.

Hàng ngàn chiếc xe lăn được tiếp nhận và được trao cho người tàn tật, người già bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thừa Thiên - Huế

Theo Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế, ngày 24/9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh này đã ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 514 chiếc xe lăn với tổng giá trị tiền là 36.650 USD (tương đương hơn 847 triệu đồng) của Quỹ Wheelchair Foundation (Hoa Kỳ) thông qua Hội từ thiện thân hữu Huế để hỗ trợ cho người tàn tật và người già bị bệnh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế giao Hội từ thiện thân hữu Huế có trách nhiệm tiếp nhận và sử dụng khoản viện trợ đúng mục đích, đúng đối tượng, an toàn và hiệu quả theo quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Tài chính thực hiện các chế độ quản lý tài chính, xác nhận viện trợ, hạch toán vào ngân sách đối với khoản viện trợ nước ngoài trực tiếp cho đơn vị.

Trước đó, ngày 8/8/2019, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng đã ban hành Quyết định phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ 678 xe lăn mới 100% trị giá 37.317,07 USD của Tổ chức Trả lại tuổi thơ (GIBTK/Hoa Kỳ) thông qua Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh để thực hiện hoạt động trao tặng cho các đối tượng khuyết tật nghèo sống trên địa bàn.

Việc tiếp nhận và hỗ trợ xe lăn sẽ góp phần hỗ trợ đắc lực cho người khuyết tật có thể tự di chuyển thuận lợi và dễ dàng, giảm bớt gánh nặng chăm sóc cho người thân; giúp người khuyết tật có thêm tự tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.