Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên – Huế: Tiếp nhận nhiều mô hình sinh kế giúp phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn

Đây là nguồn vốn viện trợ không hoàn lại do Tổ chức từ thiện Courage (CHLB Đức) hỗ trợ cho trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên –Huế, với tổng số vốn 500 triệu đồng.

Thừa Thiên – Huế: Tiếp nhận nhiều mô hình sinh kế giúp phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

Thừa Thiên - Huế tiếp nhận nhiều mô hình sinh kế hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa

Ngày 19/12 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã ký các quyết định phê duyệt tiếp nhận các dự án viện trợ không hoàn lại của Tổ chức từ thiện Courage (CHLB Đức) đối với phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn.

Theo đó, tại xã Phong An (huyện Phong Điền) 9 hộ phụ nữ sẽ được hưởng lợi từ Dự án "Hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ vươn lên thông qua việc cung cấp hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà cho các phụ nữ đơn thân nghèo". Dự án nhằm giúp các hộ phụ nữ đơn thân nghèo có điều kiện chăn nuôi tăng thu nhập cải thiện nguồn thu nhập lâu dài, giúp chị em phụ nữ nghèo không có thu nhập ổn định khắc phục hoàn cảnh nghèo, thiệt thòi về xã hội của mình thông qua việc triển khai mô hình chăn nuôi gà.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Lựa chọn và tổ chức tập huấn các lớp về kỹ thuật chăn nuôi cho các phụ nữ nghèo đơn thân; Xây dựng 9 chuồng trại chăn nuôi gà; Hỗ trợ 900 con gà giống và thức ăn cho 9 hộ được lựa chọn.

Tại xã Quảng Thái (huyện Quảng Điền) có 21 hộ phụ nữ được lựa chọn tham gia Dự án "Hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ vươn lên thông qua việc cung cấp hỗ trợ mô hình chăn nuôi vịt xiêm cho các phụ nữ đơn thân nghèo". Dự án cũng nhằm giúp các hộ phụ nữ đơn thân nghèo ở xã Quảng Thái có điều kiện chăn nuôi tăng thu nhập cải thiện nguồn thu nhập lâu dài, giúp chị em phụ nữ nghèo không có thu nhập ổn định khắc phục hoàn cảnh nghèo, thiệt thòi về xã hội của mình thông qua việc triển khai mô hình chăn nuôi vịt xiêm và tặng quà cho một số phụ nữ đơn thân gặp hoạn nạn, mắc bệnh hiểm nghèo.

Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Lựa chọn và tổ chức tập huấn các lớp về kỹ thuật chăn nuôi cho các phụ nữ nghèo đơn thân; Xây dựng 21 chuồng trại, ao nước chăn nuôi vịt xiêm; Hỗ trợ 2.100 con vịt xiêm giống và thức ăn cho 21 hộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế cũng ký phê duyệt tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh kinh tế khó khăn để họ vươn lên thông qua việc cung cấp hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà cho các phụ nữ đơn thân nghèo tại phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà.

Số lượng đối tượng tham gia là 7 hộ phụ nữ đơn thân nghèo. Các hoạt động chính của dự án bao gồm: Lựa chọn và tổ chức tập huấn các lớp về kỹ thuật chăn nuôi cho các phụ nữ nghèo đơn thân; Xây dựng 7 chuồng trại chăn nuôi gà; Hỗ trợ 700 con gà giống và thức ăn cho 7 hộ.