Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên- Huế: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học viên cai nghiện

Ngày 19/6, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế phối hợp với Công an tỉnh thực hiện tuyên truyền công tác phòng, chống ma tuý cho các học viên cai nghiện tại trung tâm.

Thừa Thiên- Huế: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học viên cai nghiện - Ảnh 1.

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho cá học viên cai nghiện

Ông Ngô Duy Bình, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đây là một trong những hoạt động trọng điểm, nằm trong "Tháng hành động phòng, chống ma tuý" trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 - 30/6/2020. Đồng thời, nằm trong kế hoạch hằng năm của Trung tâm trong việc đẩy mạnh công tác cai nghiện và giáo dục để giúp học viên sớm "tuyệt giao" với ma tuý, trở về cộng đồng làm người tốt.

Tại lễ tuyên truyền, các cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội tỉnh đã thông tin về chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Đồng thời, tuyên truyền về tác hại ma túy ảnh hưởng đến sức khỏe, gây ảnh hưởng xấu đến xã hội như: chém, giết người vô cớ; hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi; mắc bệnh tâm thần; suy kiệt cơ thể… Cung cấp dịch vụ tư vấn dự phòng tái nghiện và dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS cho người nghiện ma túy và người sau cai nghiện. Tuyên truyền phương pháp xây dựng và thực hiện kế hoạch điều trị nghiện ma túy và kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng.

Thừa Thiên- Huế: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học viên cai nghiện - Ảnh 2.

Thừa Thiên- Huế: Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma tuý cho học viên cai nghiện - Ảnh 3.

Tặng qùa cho học viên

Cũng trong ngày 19/6, các học viên cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Thừa Thiên - Huế đã nhận được những phần quà hết sức ý nghĩa từ người nhà của 1 học viên; được tăng thêm bữa ăn từ nguồn tài trợ của nhà hảo tâm.