Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thừa Thiên - Huế: Tỷ lệ người tâm thần điều trị thuyên giảm đạt tỷ lệ khá cao

Qua các năm, tỷ lệ người tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên – Huế được điều trị bệnh thuyên giảm đạt tỷ lệ cao, từ 80 – 85%.

Thừa Thiên – Huế: Tỷ lệ người tâm thần điều trị thuyên giảm đạt tỷ lệ cao - Ảnh 1.

Các đối tượng tâm thần tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên - Huế tham gia chăn nuôi, lao động trị liệu.

Tại Hội nghị tổng kết Phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng 5 năm, ông Ngô Duy Bình – Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên – Huế cho biết, từ năm 2015 – 2019, đơn vị đã tiếp nhận 231 lượt người tâm thần đưa vào quản lý, nuôi dưỡng, phối hợp điều trị phục hồi chức năng. Đến nay, số người đang được nuôi được quản lý tại Trung tâm là 526 người.

Trong thời gian qua, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc đối tượng tâm thần; thường xuyên phối hợp với Bệnh viện Tâm thần Huế tổ chức thăm khám định kỳ cho đối tượng, đặc biệt là người tâm thần suy kiệt và các bệnh lý khác. Công tác chăm sóc sức khoẻ được quan tâm chu đáo.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng thường xuyên vệ sinh môi trường sạch sẽ; sắp xếp gọn gàng nơi ở, khu vực trị liệu của các đối tượng, trong khuôn viên trung tâm. Công tác đảm bảo chất lượng dinh dưỡng bữa ăn; phục hồi chức năng; các hoạt động văn hoá, văn nghệ được tổ chức thường xuyên và hiệu quả, qua đó góp phần giúp đối tượng hồi phục tốt.

Theo ông Bình, qua các năm, tỷ lệ người tâm thần điều trị thuyên giảm đạt tỷ lệ khá cao. Người tâm thần phân liệt qua phối hợp điều trị có 80% thuyên giảm; người tâm thần động kinh đạt 85%.

Trung tâm cũng đã tranh thủ được các nguồn xã hội hoá để tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống cho đối tượng; tạo nguồn phát triển mô hình sinh kế cho đối tượng tái hoà nhập cộng đồng,…

Từ năm 2015 – 2019, cơ sở vật chất của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên – Huế được nâng cấp, mở rộng giúp các đối tượng được sống trong môi trường rộng rãi, khang trang, sạch sẽ; có điều kiện để tham gia học nghề, làm nghề, chăn nuôi trồng trọt...

Ngoài ra, 5 năm qua, Trung tâm cũng đã tiếp nhận 63 học viên cai nghiện ma tuý. Sau khi tiếp nhận, đơn vị tiến hành phân loại tuỳ theo trình độ văn hoá, mức độ vi phạm, tái phạm để có hướng quản lý, giáo dục, dạy nghề thích hợp với khả năng của từng học viên.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến 5 năm 2015 - 2019

Khen thưởng các điển hình tiên tiến 5 năm 2015 - 2019.

Với sự nỗ lực vượt khó, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, tập thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên – Huế đã nhận được nhiều bằng khen, giấy khen, cờ thi đua của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Tiếp nhận bò sinh sản từ dự án Ngân hàng bò năm 2020.

Trong sáng 28/5, Trung tâm Bảo trợ xã hội Thừa Thiên – Huế đã tổ chức tiếp nhận 3 con bò sinh sản thuộc dự án Ngân hàng bò năm 2020. Đây là lần thứ 2 Trung tâm được tiếp nhận bò từ dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Được biết, nhằm chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin, tháng 8/2019, Ban vận động Quỹ Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thừa Thiên – Huế đã xây dựng dự án Ngân hàng bò tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Dự án đã giúp các bệnh nhân trực tiếp chăm sóc bò có sức khỏe tâm thần tốt, khả năng hòa nhập cộng đồng cải thiện rõ.