Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thực hư Bệnh viện Chợ Rẫy đổ “chất lạ” xuống kênh Tàu Hủ

Trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một số người bước xuống từ xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, rồi khiêng các thùng đổ xuống kênh. Nhiều nghi vấn cho rằng đây là chất thải y tế.

Báo Dân việt đưa tin, ngày 18/10, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một số người trên xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) khiêng nhiều thùng nước đổ xuống kênh.

Nội dung clip thể hiện xe cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy đậu trên đại lộ Võ Văn Kiệt (quận 5) sát bờ kênh Tàu Hủ. Sau đó, 5 người mặc áo xanh đen khiêng nhiều thùng nước trên xe đổ xuống kênh Tàu Hủ.

Sau khi clip được đăng tải nhiều người bày tỏ bức xúc vì cho rằng Bệnh viện Chợ Rẫy đổ chất thải y tế xuống dòng kênh. "Hành vi này không chấp nhận được, sao họ lại làm vậy?. Mong cơ quan chức năng vào cuộc", Facebook Nguyễn Linh bức xúc.

Trong khi đó, Facebook Nguyễn Trang nhận xét: "Họ thả cá phóng sinh đó. Mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ trước khi đăng tải, bình luận".

Liên quan đến vấn đề này, thông tin trên báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh, chiều cùng ngày, GS-TS Nguyễn Văn Khôi, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, khẳng định nhân viên của bệnh viện đã thả cá về lại môi trường tự nhiên.

TP. Hồ Chí Minh: Thực hư Bệnh viện Chợ rẫy đổ “chất lạ” xuống kênh Tàu Hủ - Ảnh 2.

Hồ có nhiều cá bên trong Bệnh viện Chợ Rẫy. (ảnh: PLO).

Theo ông Khôi, khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy có vài hồ nước nên thân nhân người bệnh mang cá vào thả với mục đích phóng sinh.

"Do cá khá nhiều và mau lớn, không ai dám ăn nên bệnh viện phải mang thả ra môi trường tự nhiên. Nếu không, thân nhân người bệnh quăng bánh mì, cơm cho cá ăn sẽ làm nguồn nước hôi thối, dẫn đến cá dễ chết. Bên cạnh đó, nguồn nước không sạch còn là yếu tố thuận lợi dễ phát sinh muỗi mòng" - ông Khôi nói.

Ông Khôi còn cho biết cách đây hai tháng, Bệnh viện Chợ Rẫy cũng thả hàng trăm ký cá rô phi xuống sông Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).