Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thực hư tin đồn ông Huy Nhật còn ở Sài Gòn và đã gặp người muốn vực Món Huế từ tro tàn

Tối qua, một nhóm các nhà cung cấp nguyên liệu cho Món Huế đã nêu đích danh bà K.H, một nhà đầu tư cá nhân của Món Huế đã gặp được ông Huy Nhật.

Đêm muộn ngày 27/10, cộng đồng các nhà cung cấp cho Món Huế ở Sài Gòn rộ lên thông tin một cổ đông cũ của Món Huế đã gặp ông Huy Nhật, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Công ty Huy Viet Nam Group Limited tại một địa điểm trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5, TP HCM.

Bà K.H, nhà đầu tư đề nghị giấu tên có cổ phần tại Công ty Huy Việt Nam, người bị nêu đích danh trong tin đồn nói trên đã lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên.

"Tôi khẳng định không có chuyện tôi gặp ông Huy Nhật hôm qua", bà K.H nói.

Thực hư tin đồn ông Huy Nhật còn ở Sài Gòn và đã gặp người muốn vực Món Huế từ tro tàn - Ảnh 1.

Chuỗi Món Huế đóng cửa và vướng "lùm xùm" công nợ tiền tỷ gây chấn động ngành F&B nhiều ngày qua.

Theo chia sẻ của bà K.H, bà có một vài dự định với thương hiệu Món Huế. Nhưng trước khi triển khai dự định này, bà phải gặp được ông Huy Nhật và xem hướng xử lý thế nào về số công nợ với các nhà cung cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, bà chưa thể liên lạc được với "cha đẻ" của thương hiệu Món Huế.

Bà cho biết, nếu hai điều này thực hiện được, bà sẽ bỏ vốn cá nhân để mở lại vài chi nhánh Món Huế, duy trì hoạt động, sau đó gọi vốn từ các nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức cùng đồng hành.

Về thông tin một nhóm các cổ đông nước ngoài đầu tư công ty Huy Việt Nam cho rằng bà K.H không thuộc nhóm này và đặt ra giả định bà ẩn danh lên tiếng nhằm "đánh lạc hướng dư luận", xoa dịu các nhà cung cấp và đề nghị bà lên tiếng xác minh hoặc liên hệ với nhóm, bà K.H cho biết, hiện tại, bà chưa liên lạc với nhóm cổ đông nước ngoài của Huy Việt Nam.

"Tôi đứng ra phát ngôn là với tư cách nhà đầu tư cá nhân, tôi không đại diện không đại diện phát ngôn cho bất kỳ nhóm nhà đầu tư nào. Làm sao tôi có thể đánh lạc hướng dư luận khi mọi chuyện đã phơi bày trên mặt báo như vậy", bà K.H khẳng định.

Lý giải cho việc là người duy nhất lên tiếng trong bối cảnh chuỗi cửa hàng Món Huế đóng cửa, nhiều đối tác không thể liên lạc với ban lãnh đạo của Huy Việt Nam, bà K.H cho biết, hiện tại, tình hình ngày càng xấu đi và bà không muốn xảy ra thêm hệ lụy không đáng có, nhất là khi các nhà cung cấp đã phải chờ đợi quá lâu một câu trả lời từ Món Huế và Huy Nhật.

"Tôi lên tiếng còn vì muốn ban quản trị Món Huế biết họ nên trở về, đối diện với nhà cung cấp, cho họ câu trả lời", bà K.H nói.

Theo bà K.H, khi nhiều nhà cung cấp liên lạc với bà, trong đó có người không phải bức xúc vì công nợ, mà vì sự im lặng quá lâu từ ban lãnh đạo của Món Huế. 

Theo tìm hiểu, Công ty Huy Việt Nam Group Limited sở hữu các thương hiệu Món Huế, Phở Ông Hùng, Cơm Thố Cháy, Great Bánh Mì, Phở 99 và TP Tea. Có thời điểm, công ty này tuyển dụng hơn 2.500 nhân viên trên toàn quốc và phục vụ 47.000 khách hàng mỗi ngày. Tuy nhiên, bắt đầu từ đầu tháng 10/2019, hàng loạt cửa hàng thuộc chuỗi này đóng cửa, các website bán hàng không thể truy cập.

Trong bối cảnh hiện tại, một luồng thông tin không chính thống được lan truyền, nhấn mạnh việc Món Huế có thể sẽ "tái sinh", nhưng dưới dạng một chuỗi cửa hàng buffet. Hiện tại, Huy Việt Nam và công ty TNHH Nhà hàng Món Huế chưa lên tiếng xác nhận bất cứ thông tin nào liên quan đến tình hình hoạt động và tin đồn này.