Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Thuộc nhóm có nguy cơ thấp nhưng Quảng Ngãi vẫn tiếp tục dừng các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, giải trí tập trung đông người

(Dân sinh) - Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục tạm dừng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ không cần thiết.

Ngày 16/4, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Quảng Ngãi được xếp vào nhóm nguy cơ thấp nhưng khả năng lây nhiễm còn rất cao. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tiếp tục dừng các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập quá 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi ra đường, giữ đúng khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, hạn chế ra đường khi không cần thiết.

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch, giải trí tập trung đông người tại các điểm công cộng, các sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng đông người. Cửa hàng internet, karaoke, vũ trường, rạp chiếu phim, massage, spa, phòng tập gym, yoga, bida tiếp tục tạm dừng đến khi có thông báo mới.

Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình, cơ sở kinh doanh dịch vụ hàng hoá thiết yếu hoạt động bình thường và người đứng đầu phải chịu tránh nhiệm áp dụng các biện pháp phòng chống dịch nghiêm ngặt.

UBND tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo các cửa hàng ăn uống bán hàng mang đi, đặt hàng và bán online, giao nhận tận nơi cho khách. Cửa hàng ăn uống chỉ được phục vụ tại chỗ tối đa 10 người và đảm bảo khoảng cách quy định.