Quay lại Dân trí
Dân Sinh

“Tiệm ăn dì ghẻ” – Thêm làn gió mới trên sóng truyền hình

(Dân sinh) - Ngay sau khi “Bán chồng” kết thúc, bộ phim tâm lý tình cảm mang tên “Tiệm ăn dì ghẻ” của đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu - Nguyễn Thu sẽ lên sóng trên VTV3 vào 21h30 thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 18/11. Bên cạnh nội dung phim hấp dẫn, kịch tính, sự góp mặt dàn diễn viên giàu kinh nghiệm cũng là một trong những điểm nhấn của “Tiệm ăn dì ghẻ”.

Câu chuyện phim "Tiệm ăn dì ghẻ" xoay quanh cuộc sống của nhóm bạn thân Bống Bống Bang Bang. Họ chơi thân từ thời còn đi học và tình cảm được vun đắp thường xuyên mặc dù theo thời gian, các thành viên trong nhóm đều gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Với chuyện phim là những tình tiết lãng mạn nhưng không kém kịch tính, những biến cố dồn dập, nhiều bước ngoặt khó đoán, đạo diễn Nguyễn Đức Hiếu muốn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Nhân vật trung tâm của phim là Tuyết Ngọc - trưởng nhóm Bống Bống Bang Bang, người luôn nỗ lực duy trì nhóm với công việc kinh doanh tại tiệm ăn dì ghẻ. Là một cô gái bản lĩnh, mạnh mẽ, quyết đoán nhưng Ngọc lại thường xuyên đối mặt với những rắc rối tình cảm, nhất là khi chồng cô mới ra tù.

 Hai nhân vật này được đạo diễn giao cho Quang Tuấn và Dương Cẩm Lynh. Đã có nhiều dịp hợp tác trước đây nên khi tái hợp ở Tiệm ăn dì ghẻ, cả Quang Tuấn và Dương Cẩm Lynh đều nhanh chóng bắt nhịp dù trong phim có nhiều phân đoạn khó, diễn biến nội tâm nhân vật phức tạp.

Chia sẻ về vai diễn này, Dương Cẩm Lynh hào hứng cho biết, đã lâu lắm rồi cô mới có lại cái cảm giác hồi hộp và mong chờ "đứa con tinh thần" của mình được lên sóng. Giải thích cho điều này, bà mẹ một con xúc động chia sẻ: "Đây là bộ phim mà tôi cực kỳ mong chờ, vì nó sẽ đánh dấu sự "trình diện" của tôi với khán giả VTV, cũng là bộ phim mà tôi nghĩ rằng là vai diễn tâm đắc nhất trong sự nghiệp nghệ thuật của mình từ trước tới nay. Một điểm thú vị nữa của bộ phim lần này là tôi được gặp lại bạn diễn cũ rất hợp ý. Quang Tuấn rất tâm lý, luôn chú ý đến bạn diễn và biết cách đẩy cảm xúc lên để lôi kéo bạn diễn. Tôi cảm ơn Quang Tuấn đã hỗ trợ tôi hết mình trong bộ phim này".

“Tiệm ăn dì ghẻ” – Thêm làn gió mới trên sóng truyền hình - Ảnh 2.

Chia sẻ về lý do nhận vai diễn Tuyết Ngọc, Dương Cẩm Lynh cho biết: "Một lý do khiến tôi nhận vai này là vì nhân vật Ngọc cũng là một người mẹ đơn thân giống tôi. Những khó khăn, vất vả khi nuôi con một mình trong đời sống thực khiến tôi dễ dàng đồng cảm với nhân vật trong phim hơn, phân tích tâm lý nhân vật tốt hơn".

 Trước đó, Dương Cẩm Lynh từng tiết lộ đến với khán giả đây là một nhân vật hoàn toàn mới lạ và nữ diễn viên rất hào hứng về sự hợp tác với những gương mặt trẻ được yêu mến như Bình An, Huỳnh Anh, Hồng Kim Hạnh, Huỳnh Hồng Loan…

Theo nhà sản xuất, một điểm cộng cho "Tiệm ăn dì ghẻ" là sự đầu tư về hình ảnh với nhiều bối cảnh đẹp trải dài từ Nam ra Bắc như Đà Lạt, TP.Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Ninh Bình, Hà Nội. Đặc biệt, với câu chuyện phim dày dặn, tình tiết kịch tính, đan xen nhiều yếu tố lãng mạn được thể hiện bởi dàn diễn viên giàu nội lực, "Tiệm ăn dì ghẻ" hứa hẹn sẽ mang tới cho khán giả luồng gió mới khi lên sóng VTV3.

“Tiệm ăn dì ghẻ” – Thêm làn gió mới trên sóng truyền hình - Ảnh 3.

Kịch bản "Tiệm ăn dì ghẻ" là tác phẩm đoạt giải Nhì (cuộc thi không tìm ra được giải Nhất) tại cuộc thi "Tìm kiếm kịch bản truyền hình 2018" được Trung tâm sản xuất phim Truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC) phối hợp với VTV Giải trí tổ chức, nhằm tìm kiếm những kịch bản ấn tượng, xuất sắc để đưa vào sản xuất, nâng cao chất lượng phim truyền hình Việt Nam. Nhóm biên kịch giành giải Nhì đã ngay lập tức được ê-kíp đạo diễn, biên tập của VFC mời phối hợp chỉnh sửa, phát triển kịch bản để đưa vào sản xuất bộ phim.

Tại cuộc thi, có 15 bộ kịch bản được lọt vòng chung kết của cuộc thi, thuộc nhiều thể loại như Tâm lý tình cảm, hình sự, lịch sử, cổ trang… Ban giám khảo đánh giá khá cao về mặt ý tưởng của nhiều bộ kịch bản. Đạo diễn, NSƯT Đỗ Thanh Hải - Giám đốc VFC, thành viên Ban giám khảo cho biết: "Cho dù không được giải nhưng những tác giả của các bộ kịch bản triển vọng vẫn có cơ hội hợp tác, làm việc với các đạo diễn, biên tập của VFC trong tương lai. Chúng tôi sẽ chủ động liên hệ để hợp tác với họ. Chúng tôi cũng mong rằng không chỉ dừng ở cuộc thi này, các tác giả sẽ tiếp tục hợp tác, gửi kịch bản về VFC vì chúng tôi luôn cam kết cùng các tác giả kịch bản tạo nên những bộ phim truyền hình Việt hấp dẫn, tiếp tục được khán giả yêu mến".

"Tìm kiếm kịch bản truyền hình 2018" là sân chơi hữu ích cho các nhà biên kịch tài năng, đam mê, mong muốn tác phẩm của mình được gửi đến đông đảo công chúng thông qua những bộ phim được phát trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được tổng cộng khoảng 100 đề cương, kịch bản khiến thời gian thẩm định, chấm điểm của Ban giám khảo kéo dài hơn dự kiến.