Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Qũy bảo trợ trẻ em hỗ trợ xe đạp và sách vở cho học sinh trung cấp nghề có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Nhằm góp phần hỗ trợ, giúp đỡ cho các em học sinh thuộc diện hộ gia đình nghèo, cận nghèo trúng tuyển vào các trường Trung cấp nghề năm học 2019 - 2020. Nhân dịp Khai giảng đầu năm học, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang đã thực hiện chương trình “Tặng xe đạp và hỗ trợ đốt xuất” cho 38 em học sinh học nghề có hoàn cảnh khó khăn tại trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Trung cấp Gò Công.

Theo đó, tại lễ Khai giảng đầu năm học của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Cái Bè, đã  trao tặng 07 xe đạp và 01 xuất hỗ trợ đột xuất cho 08 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Tại trường Trung cấp Cai Lậy, đã  trao tặng 04 xe đạp  cho 04 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Trường Trung cấp Gò Công, đã trao tặng 26 xe đạp cho 26 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Nhân dịp này Quỹ Bảo trợ trẻ em cũng đã vận động Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thủ Đức (TP.HCM) tặng cho 26 em được nhận xe đạp mỗi em 20 quyển tập.

Tiền Giang: Qũy bảo trợ trẻ em hỗ trợ xe đạp và sách vở cho học sinh trung cấp nghề có hoàn cảnh khó khăn   - Ảnh 1.

Trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình trao tặng xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Khai giảng đầu năm học mới, năm học đầu tiên khi các em bước vào  học chương trình giáo dục nghề nghiệp tại các trường Trung cấp nghề sẽ là nguồn động viên và khích lệ để cho các em phấn đấu học tập thật tốt, học tập hoàn thành chương trình  đào tạo của nhà trường. Hy vọng sau khi ra trường các em sẽ có được một việc làm thật tốt để ổn đình được cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình và cho xã hội.