Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tiền Giang: Trao 2 mái ấm khuyến học cho học sinh vượt khó học giỏi

(Dân sinh) - Ngày 11/8, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ nghiệm thu và bàn giao Mái ấm khuyến học cho học sinh học có khó khăn về nhà ở tại xã Kim Sơn và xã Nhị Bình, huyện Châu Thành.

Tại ấp Hòa, xã Nhị Bình, chương trình đã bàn giao Mái ấm khuyến học cho em Đào Thị Ngọc Thuận (học sinh lớp 5/6 Trường Tiểu học Đông Hòa).

Mái ấm cho em Thuận có diện tích 60m2 (6m x 10m), nền xi măng, mái tôn, vách tường, đòn tay gỗ… với tổng kinh phí 70 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng/mái ấm. Số tiền còn lại do gia đình đóng góp.

Tiền Giang: Trao 2 mái ấm khuyến học cho học sinh học giỏi có khó khăn - Ảnh 1.

Trao Mái ấm khuyến học tại xã Nhị Bình.

Tại ấp Mỹ, xã Kim Sơn, Mái ấm khuyến học thứ hai được bàn giao cho em Nguyễn Thủy Tiên (HS lớp 6/3 Trường THCS Rạch Gầm).

Mái ấm có diện tích 48m2 (4m x 12m), mái tôn, nền xi măng, vách tường… với tổng kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Quỹ Bảo trợ trẻ em hỗ trợ 40 triệu đồng. Gia đình góp 30 triệu đồng, các tổ chức cá nhân đóng góp 10 triệu đồng.

Tiền Giang: Trao 2 mái ấm khuyến học cho học sinh học giỏi có khó khăn - Ảnh 2.

Trao Mái ấm khuyến học tại xã Kim Sơn

Ngoài ra mỗi em còn được nhận nhiều phần quà có ý nghĩa là vật dụng gia đinh, dụng cụ học tập… từ cá nhân và tổ chức như: bà Nguyễn Thị Kim Loan (thành viên Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi Việt Nam) 50kg gạo/em; Hội Khuyến học tỉnh Tiền Giang; Hội Từ thiện Mỹ Tho; các ban ngành, đoàn thể xã, ấp…

Được biết đây là 2 Mái ấm nằm trong chương trình 15 Mái ấm khuyến học cho trẻ em học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh ký kết với Hội Khuyến học tỉnh trong năm 2020.