Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tỉnh Quảng Nam: 3.000 lao động đang làm việc tại nước ngoài

(Dân sinh) - Trong số 1.525 lao động của tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động năm 2019, có 1.325 lao động làm việc tại thị trường Nhật Bản... Với con số này, đã nâng tổng số lao động toàn tỉnh hiện đang làm việc ở nước ngoài lên gần 3.000 lao động.

Cụ thể, trong số 1.525 lao động của tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo diện xuất khẩu lao động năm 2019, chủ yếu thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức. Với con số này, đã nâng tổng số lao động toàn tỉnh hiện đang làm việc ở nước ngoài lên gần 3.000 lao động.

Đạt được con số này là nhờ sự vào cuộc tích cực từ tỉnh đến các cấp cơ sở. Đặc biệt, Nghị quyết 51 ngày 6.12.2018 của HĐND tỉnh được áp dụng từ năm 2019 đã tác động tích cực đến phong trào xuất khẩu của tỉnh. 

Ngân sách tỉnh đã cấp cho Sở LĐ-TB&XH 1 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ học ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài năm 2019; cấp kinh phí cho Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để bổ sung nguồn ngân sách tỉnh thực hiện chính sách cho vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài là 7,5 tỷ đồng. 

Sở LĐ-TB&XH đã hỗ trợ cho 20 LĐ có nhu cầu học ngoại ngữ số tiền 45 triệu đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 89 lao động vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài với doanh số cho vay 7,317 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và ngân sách tỉnh ủy thác.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân cho 89 lao động vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài với doanh số cho vay 7,317 tỷ đồng từ nguồn vốn trung ương và ngân sách tỉnh ủy thác.