Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng mở tiệc sinh nhật vợ bằng…ma tuý

Sau hơn 1 tuần phát hiện và bắt tạm giam, cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quang Camel cùng đồng bọn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép ma tuý.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng mở tiệc sinh nhật vợ bằng…ma tuý - Ảnh 1.

Đối tượng Hồ Công Nhật Quang (Quang Camel) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 27/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Hồ Công Nhật Quang (tên thường gọi là Quang Camel, sinh năm 1987, trú tại 38 Võ Thị Sáu, TP. Huế) cùng 2 đối tượng khác là: Lê Công Minh Hiếu, Trần Văn Anh Quân (đều trú tại TP.Huế) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, như báo Dân Sinh đã đưa tin, tối 17/5, đối tượng Hồ Công Nhật Quang thuê trọn gói 1 cơ sở lưu trú tại xã Thuỷ Bằng (thị xã Hương Thuỷ) để tổ chức sinh nhật cho vợ. Trong bữa tiệc, Quang nhờ Hiếu tìm mua ma tuý và đã được Hiếu đồng ý.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi số khách tham dự sinh nhật đã ra về gần 1 nữa, còn lại 33 người, Quang chia nhỏ số người này thành 2 nhóm đi vào 2 phòng khách sạn đã thuê sẵn trước đó để sử dụng ma tuý tập thể.

Công an thị xã Hương Thủy đã phát hiện và tiến hành kiểm tra, bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số tang vật gồm: tổng cộng hơn 2.2g ma túy tổng hợp và hơn 8g ma túy loại Ketamine. Qua test ma túy, xác định có 32/33 đối tượng (11 nữ và 21 nam) có kết quả dương tính với ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo cơ quan công an, Quang "camel" là đối tượng giang hồ có tiếng ở đất cố đô Huế. Dù không có nghề nghiệp ổn định nhưng Quang và vợ sống rất khá giả, có nhiều đàn em làm việc trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các cơ sở dịch vụ, cửa hàng, quán sá…

Tháng 9/2016, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế triệt phá thành công chuyên án, chặt đứt đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền đặt cược gần 200 tỷ đồng. Quang là đối tượng cầm đầu đường dây, Quang bị bắt khi đang ghi tỷ lệ cược số tiền cá độ bóng đá hàng tỷ đồng cho các con bạc tại nhà ở của mình ở số nhà 6/1 Lại Thế (xã Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên – Huế).

Ngày 16/1/2019, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế mở phiên xét xử, tuyên phạt Hồ Công Nhật Quang 2 năm 2 tháng tù về 2 tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".