Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Sông Đà mất chức sau sự cố nước sạch nhiễm dầu thải

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà vừa có thông báo về việc thay đổi nhân sự lãnh đạo của Công ty.

Theo đó, Hội đồng quản trị công ty quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Tốn. Đồng thời, cũng bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc mới là ông Nguyễn Xuân Quý.

Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Sông Đà mất chức sau sự cố nước sạch nhiễm dầu thải - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tốn bị miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty

Trong thời gian ông Tốn làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà đã xảy ra sự cố đổ trộm dầu thải gây ô nhiễm nguồn nước sông Đà. Sự cố khiến hàng ngàn hộ dân ở Hà Nội lâm tình trạng thiếu nước sạch.

Trước đó, tại buổi giao ban báo chí của thành phố Hà Nội ngày 15/10 ông Tốn vẫn loanh quanh cho rằng, nước sạch do công ty sản xuất đạt tiêu chuẩn nên doanh nghiệp vẫn bán cho người dân Thủ đô.

Tại buổi giải trình trước Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ngày 4/11, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ rõ, trách nhiệm của Công ty nước sạch Sông Đà là đã giấu giếm sự việc.