Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. HCM: Cháy nhà sáng 27 Tết, 5 mẹ con chết đau lòng

(Dân sinh) - Đám cháy bùng phát lúc 3h sáng nay (27 Tết) trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM và không ai hay biết. Các nạn nhân tử vong do ngạt khói, gồm 3 nữ, 2 nam.

Sáng 21/1 (27 tháng Chạp tết Âm lịch), trên đường trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP.HCM xảy ra vụ cháy nhà khiến 5 người thiệt mạng.

Nạn nhân là 5 người thân trong gia đình gồm mẹ và bốn người con. Hai đứa cháu về quê vào chiều hôm qua nên may mắn thoát chết.

TP. HCM: Cháy nhà sáng 27 tết, 5 mẹ con chết đau lòng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đang có mặt ở hiện trường để xử lý, điều tra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát lúc 3h sáng và không ai hay biết. Các nạn nhân tử vong do ngạt khói, gồm 3 nữ, 2 nam.

Theo thông tin ban đầu, trên báo Thanh niên, Đội Cảnh sát PCCC (Công an quận 9) nhận tin báo cháy nhà lúc 4 giờ ngày 21.1. Khi lực lượng chữa cháy đến nơi ngọn lửa bao trùm cả ngôi nhà.

Ngôi nhà xảy ra cháy được xác định là nhà cấp 4, có diện tích khoảng 40 m2. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm cụt nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Lúc xảy vụ cháy, trong nhà có 5 người  gồm 1 người mẹ, 3 người con ruột và 1 người con dâu. Cả 5 nạn nhân đều không thoát ra ngoài được, dẫn đến tử vong.

Đây là gia đình cận nghèo của phường Phước Long B. Các nạn nhân nam làm sơn nước, người lớn nhất trong vụ việc làm công quả tại chùa gần đó, một người nhận trông con cho chị Quyên.