Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu 8.000 tấn bị chìm trên sông Lòng Tàu

(Dân sinh) - Sáng ngày 20/10, Lãnh đạo Bộ giao thông - Vận tải; Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cùng các cơ quan chức năng Thành phố đã đến hiện trường sự cố chìm tàu 8.000 tấn trên sông Lòng Tàu, huyện Cần Giờ để thực địa, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố.

Ông Nguyễn Văn Thể - Bộ Trưởng Bộ Giao thông - Vận tải đề nghị lực lượng chức năng cố định lại vị trí, đồng thời trục vớt các container đang bị trôi sau sự cố chìm tàu.

"Trước mắt bảo giao thông thông suốt qua khu vực, trong 4 đến 5 ngày tới, các đơn vị chức năng cần sớm triển khai giải pháp mở rộng một bên luồng để các loại tàu lớn có mớn nước 9,5m trở lên có thể di chuyển qua lại bằng luồng mới mà không ảnh hưởng đến công tác cứu hộ, hộ cứu nạn để không ảnh hưởng đến hoạt động khu vực cảng Sài Gòn, Cát Lái…

TP. Hồ Chí Minh: Bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu 8.000 tấn bị chìm trên sông Lòng Tàu - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải cùng các cơ quan chức năng Thành phố đã đến hiện trường sự cố chìm tàu 8.000 tấn trên sông Lòng Tàu để chỉ đạo khắc phục sự cố.

Việc điều tiết phân luồn có thể đưa phương tiện qua sông Soài Rạp và một số tuyến sông khác", ông Thể nói.

Bên cạnh đó, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo lực lượng chức năng Thành phố tiến hành kiểm tra lấy mẫu tất cả những tiêu chí liên quan đến môi trường nước tại khu vực này.

"Không chỉ lấy mẫu nước mà phải chủ động các phương án khi mẫu nước phát sinh vấn đề, nếu có thì phải có phương án để xử lý an toàn", ông Liêm nhấn mạnh.

Ngoài ra, Vị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ đạo lực lượng điều tra nguyên nhân, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân có liên quan đến vụ tàu chìm.

TP. Hồ Chí Minh: Bơm 150 tấn dầu ra khỏi tàu 8.000 tấn bị chìm trên sông Lòng Tàu - Ảnh 2.

Hiện trường vụ chìm tàu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, tàu chìm có chiều dài hơn 130m, rộng gần 20m lật ngang. Lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, tiến hành cảnh giới giao thông đường thủy.

Người nhái cũng được bố trí lặn xuống khoang tàu tiến hành kiểm tra và đưa tàu bơm hút 150 tấn dầu ra khỏi tàu, chủ động các giải pháp khống chế tình trạng dầu loang gây ảnh hưởng đến môi trường.