Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiếu học

(Dân sinh) - Chương trình "Trợ cấp học tập" cho học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo vượt khó, hiếu học cho các em học sinh cấp II đến khi tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng hoặc đại học trong 4 năm triển khai đạt nhiều kết quả.

TP. Hồ Chí Minh: Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiếu học - Ảnh 1.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị.

Theo đó, ngày 18/10, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Chữ thập đỏ khối trường học (năm học 2018-2019); Triển khai chương trình liên tịch giữa 3 đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ Thành phố và Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh năm học 2019-2020.

Bà Bùi Thị Diễm Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, phát biểu tại hội nghị: "Đây là một trong những hoạt động rất đáng trân trọng, cần được phát huy. Trong 4 năm qua, Phòng Giáo dục và đào tạo, Ban Giám hiệu các trường nơi các em đang học đã tạo điều kiện cho các em trong học tập; miễn giảm các khoản thu, phí học nghề, bảo hiểm tai nạn,…quan tâm tích cực quá trình học tập, rèn luyện hạnh kiểm và có kế hoạch phụ đạo các môn yếu kém, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các em, để từ đó có hướng giúp đỡ kịp thời các trường hợp khó khăn đột xuất tại trường".

TP. Hồ Chí Minh: Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiếu học - Ảnh 2.

Trao "Trợ cấp học tập" cho 150 sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020.

Theo báo cáo, năm học 2018-2019 hoạt động chữ thập đỏ khối trường học đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Tổng số hội viên chữ thập đỏ khối trường học là 62.200 hội viên.

Bên cạnh đó, trong năm đã tổ chức tập huấn cho trên 60.000 học sinh và gần 58.000 giáo viên, cán bộ y tế, chuyên trách các trường, có 2.490 trường hợp bị tai nạn tại trường được sơ cứu, chuyển viện gần 360 trường hợp.

TP. Hồ Chí Minh: Chung tay hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt hiếu học - Ảnh 3.

Khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ trong khối trường học.

Bên cạnh đó, trợ giúp nhân đạo thiết thực đến học sinh vượt khó hiếu học, giáo viên, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đã được Hội chữ thập đỏ các trường xây tặng 15 căn nhà tình nghĩa, tình thương, thực hiện phong trào ngày "Chủ nhật hồng" trao tặng hơn 37.000 suất quà tết tại trường, trợ cấp đột xuất và thường xuyên cho hơn 230.000 trường hợp, trao tặng trên 11.400 suất học bổng, gần 7.000 suất quà, miễn giảm học phí cho trên 3.400 em, trao tăng trên 3.800 thẻ bảo hiểm y tế.

Cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia hiến máu tình nguyện đạt vượt chỉ tiêu được giao là hơn 11.800 đơn vị máu. Chương trình "Trợ cấp học tập" giai đoạn 2015-2020 đã chăm lo cho 150 em học sinh thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo có ý chí vươn lên trong học tập. Tổng giá trị các hoạt động xã hội nhân đạo của Hội chữ thập đỏ khối trường học năm 2018-2019 là trên 43 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Hội chữ thập đỏ, Sở giáo dục và đào tạo, Thành Đoàn Thành phố cũng đã triển khai chương trình liên tịch giữa 3 đơn vị. Với chủ đề "Đoàn kết giúp nhau vượt khó học giỏi - xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện"

Qua đó, năm học 2019-2020 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trọng tâm với các chỉ tiêu cụ thể như: Triển khai chương trình liên tịch giai đoạn 2020-2025 và triển khai chương trình liên tịch ba đơn vị năm học 2020-2021 đạt 100%; Tăng cường tập huấn về kiến thức , kỹ năng sơ cấp cửu đại trà cho học sinh; Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình "Trợ cấp học tập" chăm lo cho 150 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Tổ chức thực hiện 1 công trình nhân đạo khối trường học hỗ trợ cho vùng sâu vùng xa; Trao "Trợ cấp học tập" cho 150 sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2019-2020 và khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức thực hiện tốt công tác chữ thập đỏ trong khối trường học.