Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Công an điều tra làm rõ nghi án bảo vệ của trường hiếp dâm học sinh

(Dân sinh) - Ngày 4/10, đại diện Trường THCS Tân Tạo A (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) thông tin, hiện tại đang phối hợp với công an điều tra, làm rõ vụ việc bé Tr. (học sinh lớp 7, Trường THCS Tân Tạo A) nghi bị một bảo vệ của trường hiếp dâm.

TP. Hồ Chí Minh: Công an điều tra làm rõ nghi án bảo vệ của trường hiếp dâm học sinh THCS - Ảnh 1.

Trường THCS Tân Tạo A nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với PV, cô Nguyễn Thị Sơn Hà - Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Tạo A cho biết, vào ngày 1/10, em Tr. mượn điện thoại của thầy giáo dạy thể dục để gọi điện thoại về nhà cho mẹ kể sự việc, lúc đó thầy thể dục đứng gần thì nghe bé nói là bé đang rất hoảng sợ.

"Nhận thấy có dấu hiệu bất thường thì tôi tới phòng bé tìm gặp để hỏi sự việc (bé Tr. học bán trú tại trường), ngay sau đó mẹ của bé cũng tới trường. Theo lời bé thì bảo vệ có hành động sàm sỡ bé tại nhà vệ sinh ở ngay trong trường" - cô Hà kể.

Theo phó hiệu trường Trường Tân Tạo A, ngay sau khi biết được sự việc qua lời kể của bé, nhà trường đã gọi người bảo vệ liên quan lên làm việc. Tuy nhiên người này chỉ thừa nhận là chỉ đi đóng cửa các phòng học, có gặp bé Tr., nhưng người này phủ nhận việc có hành vi dâm ô bé Tr.

"Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, nhà trường đã cho đình chỉ công tác đối với người bảo vệ này, đồng thời đang phối hợp với cơ quan công an để làm rõ vụ việc. Hiện tại bé Tr. vẫn đi học bình thường, nhưng tâm lý của bé vẫn chưa ổn định" - cô Hà cho biết thêm.

Liên quan tới vụ việc trên, nguồn tin từ Công an quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cho biết, vào chiều 3/10, công an đã tiếp nhận vụ việc gia đình bé Tr. tố cáo bảo trường THCS Tân Tạo A hiếp dâm con mình. Hiện tại, công an đang mời bảo vệ đến làm việc, các đơn vị nghiệp vụ cũng đang điều tra làm rõ.

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Hội trưởng Hội bảo vệ quyền trẻ em TP. Hồ Chí Minh thông tin thêm, hiện tại Hội đã tiếp nhận thông tin vụ việc, theo gia đình bé thì hiện đang cho bé làm giám định pháp y và chờ kết quả.

Trao đổi với phóng viên báo Dân Sinh, ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng GD&ĐT quận Bình Tân cho biết: "Tôi có nắm thông tin từ phía Công an và Trường THCS Tân Tạo A, cũng trong buổi trưa nay ( 4/10) tôi sẽ tiếp tục làm việc với nhà trường để làm rõ sự việc nêu trên".

Bên cạnh đó, đại diện UBND quận Bình Tân cho biết, hiện tại đang chỉ đạo Công an, các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ sự việc nêu trên.