Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Đã chọn ra 50 thí sinh xuất sắc để tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia

(Dân sinh) - Chiều 25/12, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh tổ chức Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2019. Qua Kỳ thi ban tổ chức đã chọn ra 50 thí sinh xuất sắc nhất để thành lập đội tuyển cấp Thành phố tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11 dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020.

Kỳ thi này nhằm tạo phong trào thi đua học tập, rèn luyện kỹ năng tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ trẻ có kỹ năng nghề đỉnh cao và xuất sắc trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần tăng năng suất lao động, tăng năng lực cạnh tranh và hội nhập Quốc tế về công nghệ, giáo dục nghề nghiệp.

TP. Hồ Chí Minh: Đã chọn ra 50 thí sinh xuất sắc để tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP. Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

Năm nay kỳ thi tay nghề cấp Thành phố đã tiếp nhận 309 thí sinh đăng ký dự thi đến từ 45 đơn vị tham gia với các ngành nghề tham dự gồm: Lắp đặt điện, Điện tử, Công nghệ thời trang, Thiết kế đồ họa, Giải pháp phần mềm công nghệ thông tin, Thiết kế kỹ thuật cơ khí - CAD, Công nghệ Web, Thiết kế và phát triển trang Web, Sơn ô tô, Phay CNC, Tiện CNC, Ốp lát tường và sàn, Xây gạch, Bảo trì máy CNC, Tự động hóa công nghiệp, Lắp cáp mạng thông tin, Quản trị hệ thống mạng công nghệ thông tin, Cơ điện tử, Robot di động, Điện lạnh, Thiết kế các kiểu tóc, Công nghệ ô tô, Hàn, Dịch vụ nhà hàng, Nấu ăn, Chăm sóc sắc đẹp.

TP. Hồ Chí Minh: Đã chọn ra 50 thí sinh xuất sắc để tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia  - Ảnh 2.

Ông Phạm Anh Thắng, Trưởng đại diện Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh tặng quà lưu niệm cho các giám khảm Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2019.

Kỳ thi đã diễn ra từ ngày 15/12 đến 21/12/20119 (riêng nghề chăm sóc sắc đẹp sẽ tổ chức vào ngày 5/12) tại 6 địa điểm thuốc 6 hội đồng thi với 25 nghề thi. So với kỳ thi tay nghề Thành phố năm 2018, kỳ thi năm nay tăng 139 thí sinh, tăng 8 đơn vị tham gia và 5 nghề dự thi.

Kết thúc Kỳ thi, ban tổ chức đã chọn ra 220 thí sinh đạt giải ở 25 nghề dự thi. Cụ thể có 34 giải nhất (29 cá nhân và 5 đồng đội); 29 giải nhì (26 cá nhân và 3 đồng đội); 46 giải ba (39 cá nhân và 7 đồng đôi) và 111 giải khuyến khích.

Ban tổ chức và các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2019 trao bằng khen cho các thí sinh đạt giải.

Theo thống kê của ban tổ chức, thí sinh đạt loại giỏi (từ 600/800 điểm trở lên) là 282/309 thí sinh, chiếm tỷ lệ 91,2%; có 25 thí sinh đạt từ 400 điểm đến dưới 600 điểm; không có thì sinh nào dưới 400 điểm. Điều này cho thấy chất lượng đào tạo giáo dục nghề nghiệp ngày một nâng cao.

Kỳ thi tay nghề TP. Hồ Chí Minh năm 2019 đã chọn ra 50 thí sinh đạt thành tích cao nhất để thành lập đội tuyển cấp Thành phố tham dự Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 11, dự kiến diễn ra vào tháng 3/2020 và tham dự Kỳ thi tay nghề ASEAN lần thứ 13 dự kiến diễn ra trong tháng 7/2020.