Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự lãnh đạo

Ngày 25/3, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức trao quyết định điều động và bổ nhiệm cán bộ. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân.

Thông tin trên Người lao động, tại buổi lễ, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy, ông Huỳnh Cách Mạng, đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc điều động, chỉ định ông Dương Thế Trung, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Bí thư Huyện ủy Nhà Bè nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Dương Thế Trung sinh năm 1965; quê quán Hà Tĩnh. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, chuyên ngành Công tác tư tưởng - văn hoá; Cao cấp lý luận Chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Huyện ủy Nhà Bè, ông Dương Thế Trung từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. Hồ Chí Minh; Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố; Phó Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.

Trước đó, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng cũng đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về việc điều động, phân công Thành ủy viên đối với ông Nguyễn Văn Lưu - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè - đến nhận công tác tại Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh: Điều động, bổ nhiệm 2 nhân sự lãnh đạo - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao quyết định cho đồng chí Dương Thế Trung và đồng chí Nguyễn Văn Lưu. (Ảnh:SGGP).

Sài Gòn giải phóng đưa thông tin, Phát biểu tại buổi trao quyết định, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của đồng chí Nguyễn Văn Lưu tại huyện Nhà Bè. Trong thời gian qua, huyện đã có bước phát triển mạnh mẽ, nhất là kinh tế dịch vụ tăng mạnh và sẽ trở thành một quận của TP. Hồ Chí Minh trong tương lai không xa.

Đặc biệt, thời gian qua huyện đã giữ vững an ninh chính trị và từ đầu khóa đến nay, cán bộ chủ chốt của huyện không bị kỷ luật. Điều này cho thấy sự trưởng thành chính trị của Đảng bộ huyện, đã lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết và phẩm chất chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tin tưởng Đảng bộ Huyện ủy tiếp tục giữ vững, phát huy truyền thống đoàn kết, đáp ứng những đòi hỏi mới trong giai đoạn phát triển sắp tới.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, tân Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, tiến công, sáng tạo và cùng với quyết tâm của Đảng bộ huyện sẽ thực hiện tốt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2020 và cả nhiệm kỳ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Huyện ủy Nhà Bè Dương Thế Trung bày tỏ niềm vinh dự và được điều động về công tác huyện Nhà Bè. Đồng chí khẳng định sẽ toàn tâm, toàn ý, nỗ lực phấn đấu, học tập; lắng nghe ý kiến của cán bộ tiền nhiệm và nhanh chóng cùng với tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện đoàn kết, tiếp tục phát huy truyền thống của huyện, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng phát triển bền vững.