Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 5 người trong một gia đình chết cháy 100 triệu đồng

(Dân sinh) - Liên quan đến vụ cháy nhà khiến 5 người chết ở đường Đỗ Xuân Hợp (phường Phước Long B, quận 9, TP. Hồ Chí Minh), Mặt trận Tổ quốc quận sẽ hỗ trợ tiền lo hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng, mỗi người 20 triệu đồng.

Chiều ngày 21/1, thông tin với báo chí, ông Trần Văn Bảy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 9 cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo thành phố và địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp với công an làm rõ sự việc. Trước mắt Mặt trận Tổ quốc quận sẽ hỗ trợ tiền lo hậu sự cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ cháy ở đường Đỗ Xuân Hợp, mỗi người 20 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 5 người trong một gia đình chết cháy 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Vụ cháy khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng, nhiều người rất đau lòng.

"Chúng tôi rất đau lòng khi cả 5 nạn nhân đều cùng một gia đình. Khi cơ quan chức năng hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, thi thể họ sẽ đưa về bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Sau đó, lãnh đạo địa phương sẽ phối hợp với gia đình để tổ chức an táng các nạn nhân ở nghĩa trang quận 9.

Đây là gia đình lao động có hoàn cảnh rất khó khăn, nên chính quyền địa phương cùng gia đình sẽ lo hậu sự chu đáo nhất cho các nạn nhân. Trước mắt, Mặt trận tổ quốc sẽ hỗ trợ 20 triệu đồng mỗi người", ông Bảy nói thêm.

Như báo Dân sinh đã đưa tin, trước đó, khoảng hơn 3h ngày 21/1, vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn nhà trong hẻm 567 Đỗ Xuân Hợp thuộc khu phố 6 (phường Phước Long B, quận 9) khiến 5 người trong một gia đình thiệt mạng.

Thông tin nhanh đến báo chí, Đại tá Trang Viết Thanh - Trưởng Công an quận 9  cho biết đơn vị nhận được tin báo hỏa hoạn lúc 4h06'.

TP. Hồ Chí Minh: Hỗ trợ 5 người trong một gia đình chết cháy 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của quận khẩn trương có mặt ở hiện trường. Tuy nhiên, ngôi nhà bị cháy nằm cuối con hẻm sâu nên xe cứu hỏa không thể vào trong. Lực lượng sử dụng các thiết bị chữa cháy đưa sâu vào hẻm 400m mới tiếp cận được hiện trường. Sau khoảng 20 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận tại hiện trường, có 4 xe máy bị thiêu rụi trước cửa ra vào của ngôi nhà. Phía trong nhà là thi thể 5 người cùng 1 gia đình gồm: Bà Lê Thị Huệ (còn gọi là bà Năm, 70 tuổi); 2 con trai là Lê Hoàng Thanh (40 tuổi), Lê Hoàng Trung (37 tuổi), con gái là Lê Thị Tuyết Mai (44 tuổi), con dâu là Trần Mỹ Truyền (30 tuổi, vợ anh Trung).