Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Lấy mẫu xét nghiệm tất cả hành khách tại sân bay và ga tàu

(Dân sinh) - Nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19, bắt đầu từ chiều 4/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả hành khách đến Thành phố tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn.

Ngày 7/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhằm kiểm soát tình hình dịch Covid-19, bắt đầu từ chiều ngày 4/4, đơn vị này tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả hành khách đến TP. Hồ Chí Minh tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất và ga Sài Gòn.

"Trong ngày đầu triển khai tại ga quốc nội Cảng hàng không Tân Sơn Nhất có 173 người đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Dự kiến, trung bình mỗi ngày số lượng lấy mẫu xét nghiệm khoảng 400 người", đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh thông tin.

TP. Hồ Chí Minh: Lấy mẫu xét nghiệm tất cả hành khách tại sân bay và ga tàu - Ảnh 1.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 6/4/2020 đang được theo dõi là 6.229 trường hợp.

 Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh ngày 7/4 là 53 trường hợp, trong đó có 22 ca đã xuất viện (3 ca ban đầu, giai đoạn 1; 19 ca mới).

Có thêm 9 bệnh nhân xuất viện gồm: 5 ca tại bệnh viện dã chiến (BN 95, BN 96, BN 119, BN 120, BN 143) và 4 ca tại bệnh viện điều trị Điều trị Covid-19 (BN 98, BN 142, BN 159, BN 160).

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 6/4/2020 đang được theo dõi là 6.229 trường hợp. Số trường hợp nghi ngờ trong ngày 6/4/2020: có 4 trường hợp (đã được lấy mẫu trong đó, 3 trường hợp âm tính và 1 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm).