Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng chống Covid - 19 trước khi học sinh đi học trở lại

(Dân sinh) - Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp, sáng 25/2, tại Trung tâm báo chí TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo về việc tăng cường truyền thông phòng chống dịch bệnh Covid - 19.

Tại cuộc họp, ông Doãn Ngọc Hải, Viện trưởng viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho rằng, để người dân hiểu và không bị hoang mang về Covid - 19, truyền thông khi đưa tin về dịch bệnh Covid - 19 cần phải nắm rõ và sàng lọc thông tin, đồng thời phải tiến hành khảo sát thông tin trước khi đăng tải.

Hiện, dịch bệnh ở nước ta đang ở mức độ an toàn và được kiểm soát tốt, vì vậy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị các địa phương cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 3. Các trường học phải luôn giám sát và thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thường xuyên, khử khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh và phụ huynh khi ra vào trường. Đối với những học sinh có dấu hiệu của dịch bệnh Covid - 19 cần báo ngay bộ phân y tế để kịp thời xử lý.

TP. Hồ Chí Minh phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng chống Covid - 19 trước khi học sinh đi học trở lại - Ảnh 1.

Theo TS. Bùi Hữu Toàn, Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế), trong thời gian qua Bộ Y tế đã có nhiều văn bản hướng dẫn gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác vệ sinh, phòng dịch tại các trường học. Phải thường xuyên tuyên truyền cho học sinh, sinh viên, giảng viên, cán bộ, nhân viên trường học về việc phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt với trẻ nhỏ, mầm non, giáo viên cần phải theo dõi, chăm sóc và đảm bảo sức khỏe cho các em cũng như phối hợp với phụ huynh bảo vệ trẻ.

Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", hệ thống giám sát dịch bệnh đã báo cáo, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại TP. Hồ Chí Minh tính đến 8 giờ  ngày 25/2/2020 đã không còn trường hợp nhiễm bệnh. Tuy nhiên, các ban, ngành, địa phương không được chủ quan, phải luôn đề phòng, đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Nguy cơ dịch bệnh sẽ xâm nhập lại Việt Nam nếu không có biện pháp chống dịch tốt.

TP. Hồ Chí Minh phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng chống Covid - 19 trước khi học sinh đi học trở lại - Ảnh 2.

Nhiều cơ quan báo chí tham dự buổi họp báo định hướng tuyên truyền về dịch bệnh Covid - 19.

Trước thông tin dịch bệnh Covid -19 ngày càng lây lan nhanh tại Hàn Quốc, Việt Nam luôn phải đề phòng và chủ động phòng, chống dịch thường xuyên. TP. Hồ Chí Minh đã triển khai áp dụng khai báo y tế đối với những người nhập cảnh đến từ Hàn Quốc hoặc đi qua Hàn Quốc. Thực hiện tổ chức cách ly kiểm dịch tập trung với họ, đặc biệt là những người có triệu chứng viêm đường hô hấp, có những dấu hiệu của dịch bệnh. Bên cạnh đó, vẫn phải chú ý và giám sát những người đến từ hoặc đi qua xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) trong vòng 14 ngày kể từ khi rời khỏi khu vực này.

Trước câu hỏi có nên cho học sinh quay trở lại học tập bình thường, ông Doãn Ngọc Hải cho biết, Chính phủ đang xem xét tình hình. Phải luôn đảm bảo đầy đủ trang thiết bị phòng chống dịch bệnh trước khi học sinh, sinh viên đi học lại.