Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP. Hồ Chí Minh: Tiếp tục kiến nghị cho học sinh, sinh viên nghỉ đến hết tháng 3

(Dân sinh) - Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh đã có kiến nghị lên Phó Thủ tướng kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020.

Lo ngại trước tình hình diễn biến phức tạp khó lường của dịch covid-19, sáng nay 20/02, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã có kiến nghị lên Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên đến hết tháng 3/2020 và điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020.

TP.HCM: Tiếp tục kiến nghị Cho học sinh, sinh viên nghỉ đển hết tháng 3 - Ảnh 1.

Công văn của UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo kiến nghị, lo ngại tiềm ẩn nhiều nguy cơ và chưa có dấu hiệu ổn định trong thời gian ngắn sắp tới, với tinh thần đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho học sinh luôn phải được đặt lên hàng đầu và nhằm giúp các địa phương, đơn vị, cơ sở chủ động trong việc xây dựng triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, chuẩn bị cho năm học 2020 - 2021 của cả nước; giúp cho học sinh và phụ huynh an tâm, chủ động sắp xếp công việc, sinh hoạt, học tập của gia đình và cá nhân.

Chỉ đạo thống nhất trong cả nước về việc cho phép kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến hết tháng 3/2020.

Điều chỉnh thời gian năm học 2019 - 2020, tiếp tục học kỳ II từ tháng 4 đến 7/2020; rời kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 đến cuối tháng 7/2020.

TP.HCM: Tiếp tục kiến nghị Cho học sinh, sinh viên nghỉ đển hết tháng 3 - Ảnh 2.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) xác nhận số ca nhiễm mới trên toàn quốc là 394 ca tính đến hết 19/2, giảm mạnh so với 1.749 ca ngày 18/2. Số ca tử vong là 114 ca, giảm so với 136 ca của ngày trước đó.

Tổng số ca nhiễm trên toàn quốc là 74.576 và tổng số ca tử vong là 2.118 tính đến hết 19/2.

Tại Việt Nam, chiều 19/2, Bộ Y tế cho biết, 15/16 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã khỏi bệnh, trường hợp còn lại là bệnh nhân Việt kiều Mỹ cũng đã 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với Covid-19. Sức khoẻ của bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Vĩnh Phúc đã ổn định, không sốt, bú tốt. Kết quả xét nghiệm lần 2 của bé đã âm tính với Covid-19. Dự kiến sáng nay (20/2), bệnh nhi sẽ được ra viện.