Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM cấm lưu thông qua cầu Tân Thuận từ ngày 22 - 24/5

(Dân sinh) - Theo Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nhằm phục vụ công tác duy tu sửa chữa cầu Tân Thuận 1, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 (hướng lưu thông từ đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 qua đường Nguyễn Tất Thành, quận 4).

Theo đó, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 (hướng lưu thông từ đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 qua đường Nguyễn Tất Thành, quận 4). 

Thời gian cấm, từ 22h đến 5h sáng ngày hôm sau vào các ngày 22, 23 và ngày 24 tháng 5/2020.

Lộ trình thay thế cho các phương tiện, lộ trình 1: đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2: Huỳnh Tấn Phát (quận 7) - Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ - Khánh Hội - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành.

Ngoài ra, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cũng cho hay, nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội, quận 2 phục vụ thi công cống thoát nước thuộc gói thầu số 2 xây dựng đoạn trên cao và depot, dự án xây dựng tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên.

TP.HCM cấm lưu thông qua cầu Tân Thuận, từ ngày 22 -24/5 - Ảnh 1.

Nhằm phục vụ công tác duy tu sửa chữa cầu Tân Thuận 1, cấm tất cả các phương tiện lưu thông qua cầu Tân Thuận 1 (hướng lưu thông từ đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 qua đường Nguyễn Tất Thành, quận 4) (ảnh: internet)

Kể từ nay đến ngày 2/6, cấm lưu thông xe ô tô vào phần đường song hành trái Xa lộ Hà Nội (nhánh đường bên phải tuyến đường sắt metro số 1 theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn, đoạn từ đường số 1 đến đường An Phú), phường An Phú, quận 2.

Lộ trình thay thế như sau: Các loại xe ô tô lưu thông trên đường song hành trái Xa lộ Hà Nội trước khi đến vị trí rào chắn thì chuyển hướng lưu thông sang nhánh đường phía bên trái tuyến đường sắt metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn.

TP.HCM cấm lưu thông qua cầu Tân Thuận, từ ngày 22 -24/5 - Ảnh 2.

Kể từ nay đến ngày 2/6, cấm lưu thông xe ô tô vào phần đường song hành trái Xa lộ Hà Nội (nhánh đường bên phải tuyến đường sắt metro số 1 theo hướng từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn, đoạn từ đường số 1 đến đường An Phú), phường An Phú, quận 2 (ảnh: Phạm Nguyễn)

Sở GTVT tổ chức cấm dừng đỗ xe trên tuyến đường Nguyễn Thị Sóc, huyện Hóc Môn. Tuy nhiên, để tăng cường bảo đảm an toàn giao thông, cũng như hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của các người dân, Sở yêu cầu Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện phương án sau.

Đường Nguyễn Thị Sóc (trên cả hai hướng lưu thông đoạn từ QL 22 đến đường Mỹ Hòa 4) cấm dừng xe và đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6h - 22h.

Đường Nguyễn Thị Sóc (trên cả hai hướng lưu thông đoạn từ đường Mỹ Hòa 4 đến đường Nguyễn Anh Thủ) cấm đỗ xe trong khoảng thời gian từ 6h - 22h.