Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: ‘Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội’

(Dân sinh) -Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), Thành đoàn TP.HCM tổ chức Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội”.

Theo đó, các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, thương binh, liệt sĩ tại địa phương.

Cụ thể: tổ chức thăm hỏi, dọn dẹp nhà cửa, tặng quà 15 ba má phong trào học sinh - sinh viên (quận 3); tổ chức vệ sinh, dọn dẹp, dâng hương và giao lưu truyền thống với các nhân chứng lịch sử tại Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò, thăm và tặng quà 150 thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách khó khăn, khám - phát thuốc cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn (huyện Bình Chánh); khám - phát thuốc cho 300 người dân, tặng 25 phần quà, học bổng cho con em gia đình chính sách, thăm hỏi và trao tặng 15 phần quà cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng, 50 phần quà cho gia đình chính sách (huyện Củ Chi)...

Ở mặt trận các tỉnh cũng triển khai nhiều hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", như: vệ sinh, dọn dẹp, thắp nến và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ địa phương, thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh, gia đình chính sách... Đặc biệt thực hiện công trình Đài hoa sen tại khuôn viên đền thờ Thổ Châu (đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang).

TP.HCM: ‘Chiến sĩ tình nguyện uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội’ - Ảnh 1.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương thăm, tặng quà các thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và NCC Long Đất.

Nhân dịp này, đoàn công tác Trung ương Đoàn do Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh nặng và NCC Long Đất (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cho biết, công tác chăm lo, nuôi dưỡng các gia đình chính sách, thương bệnh binh là hoạt động thường xuyên, liên tục của tổ chức Đoàn nhằm thể hiện sự biết ơn của thế hệ trẻ đối với những người đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc; thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" tốt đẹp của dân tộc ta. Đặc biệt là các hoạt động diễn ra trong tháng tri ân, tháng 7 hàng năm bằng những công trình, phần việc ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước.

Dịp này, đoàn công tác đã gửi tặng phần quà trị giá 26 triệu đồng cho trung tâm. Ngoài ra, đoàn cũng giao lưu văn nghệ và tặng quà cho 56 thương binh, bệnh binh đang an dưỡng tại trung tâm Long Đất.