Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Đã giải quyết cho 374.504 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ông Lê Minh Tấn – Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM cho biết, tính đến ngày 8/6 TP.HCM đã giải quyết cho 374.504 đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 trên địa bàn, với số tiền đã chi hỗ trợ là trên 400 tỷ đồng.

Theo đó, tính đến thời điểm hiện tại TP.HCM đã hỗ trợ cho gần 264.000 đối tượng là người có công, hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội với số tiền là 315 tỷ đồng (cơ bản đã hoàn thành xong); hỗ trợ cho 110.908 đối tượng là người lao động (cả giáo viên mầm non), hộ kinh doanh; người sử dụng vay vốn để trả lương ngừng việc, với số tiền chi 110 tỷ đồng (đạt 30,5%);

Tuy nhiên, thống kê cũng chỉ ra rằng, đến thời điểm hiện tại việc chi trả cho nhóm đối còn lại trên địa bàn vẫn còn rất thấp. Cụ thể, đối với đối tượng là người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương mới chi cho 16.674 người, đạt tỷ lệ 5,8%; người lao động bị chấm dứt hợp đồng làm việc nhưng không đủ trợ cấp thất nghiệp, cũng chỉ mới giải quyết cho 433 người, đạt 9,2%; đã chi hỗ trợ cho gần 7.594 người cho nhóm giáo viên, nhân viên trong các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ nghỉ việc không lương, đạt tỷ lệ 60,51% và hỗ trợ nhóm người lao động tự do bị mất việc làm là hơn 66.876 người, đạt tỷ lệ 24,42%

Ngoài ra, TP.HCM cũng hỗ trợ tới gần 800 hộ kinh doanh với số tiền 870 triệu đồng. Do điều kiện hộ kinh doanh được hỗ trợ phải có doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm nên nhiều hộ không tiếp cận được.

Theo ông Tấn, lí do công tác chi trả chậm cho các đối tượng trên là do gặp nhiều nguyên nhân như: Do nhiều người sử dụng lao động chậm đối chiếu với cơ quan Bảo hiểm xã hội, thậm chí không tham gia BHXH; Lao động phổ thông, trình độ không cao nên còn sai sót trong quá trình làm hồ sơ.

Mặt khác, việc lao động tạm trú cần phải xin xác nhận tại địa phương cũng là nguyên nhân khiến việc hoàn thiện hồ sơ kéo dài.

Với những khó khăn trên, ông Tấn cũng đã kiến nghị Thường trực Thành ủy, UBND TP chỉ đạo các Quận ủy, UBND quận, huyện tích cực, khẩn trương hơn trong việc chi trả hỗ trợ cho người dân và trong thời gian tới phấn đấu giải quyết chi hỗ trợ xong cho người dân trước ngày 30/6/ đối với các đối tượng còn lại.