Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Hơn 800 tỷ mở rộng đường Lương Đình Của, 5 năm chưa xong

(Dân sinh) - Dự án khởi công từ năm 2015 đến nay mới chỉ thi công được 60% khối lượng. Hiện chủ đầu tư vẫn đang chờ 44 hộ dân bàn giao mặt bằng.

Sáng 3/7, ghi nhận của PV tại đường Lương Định Của, quận 2, TP.HCM rào chắn công trình ngổn ngang, thi công kiểu "da beo". Mặt bằng trống chỗ nào là máy móc, rào chắn quây chỗ đó nên đường đá lởm chởm xe cộ đi lại khó khăn, đường bụi mù mịt. Một tuyến đường dài gần 2,5km nhưng cách khoảng 300m là có một rào chắn. Máy xúc, máy ủi trong công trường nhưng bên trong không có một bóng dáng công nhân nào làm việc.

Trao đổi với PV, đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông đô thị TP.HCM (chủ đầu tư) cho biết, dự án mở rộng đường Lương Đình Của (đoạn từ Trần Não đến Nguyễn Thị Định), quận 2 mới thi công được 60%. Hiện dự án đang vướng mặt bằng phía quận 2.

Liên quan đến công tác bồi thường chậm trễ, đại diện ban quản lý bồi thường giải phóng mặt bằng quận 2 cho biết, quận đã chi trả bồi thường 149/149 hồ sơ hộ gia đình, nhưng 44 hộ chưa bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, UBND phường đang phối hợp với Ban Bồi thường GPMB quận, các đơn vị liên quan tiếp xúc, vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Dự kiến thời gian thu hồi mặt bằng đối với các hồ sơ còn lại từ tháng 6/2020 đến hết quý I/2021.

Dự án mở rộng đường Lương Định Của dài gần 2,5km, mở rộng 30m gồm 4 làn xe với vốn đầu tư 827 tỷ đồng. Theo kế hoạch, UBND quận 2 sẽ bàn giao cho chủ đầu tư mặt bằng trước các thời điểm 30/11/2016; 30/9/2017 và quý II/2018. Thế nhưng, đến thời điểm này, dù khất hẹn nhiều lần nhưng quận 2 vẫn chưa bàn giao đủ mặt bằng cho chủ đầu tư.

Trước tình hình trên chủ đầu tư đã có nhiều văn bản đề nghị UBND quận 2 đẩy nhanh tiến độ bồi thường bàn giao được mặt bằng theo kế hoạch.

Theo chủ đầu tư, trước đó nếu UBND quận 2 giao mặt bằng trong năm 2018 như kế hoạch thì đến hết năm 2019 sẽ thi công xong. Nhưng với tình hình hiện tại, chưa biết đến khi nào chủ đầu tư mới được nhận đủ mặt bằng.