Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: ‘Lễ hội Xuân hồng’ hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý 2020

(Dân sinh) - Sáng ngày 17/12, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ phát động và ngày hội hiến máu “Giọt hồng khai xuân” nhằm hưởng ứng Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng năm 2020.

TP.HCM: ‘Lễ hội Xuân hồng’ hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý 2020  - Ảnh 1.

Các đại biểu đánh trống khai mạc Lễ hội Xuân hồng năm 2020.

Ông Trần Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ - Phó trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ, "Lễ hội Xuân hồng là một điểm nhấn quan trọng tạo nên dấu ấn mạnh mẽ đối với sự phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trong nhiều năm qua được Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, được Thành ủy - Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao là lễ hội đặc biệt, đây là lễ hội duy nhất mà những người tham dự sẵn sàng đến để san sẻ tình cảm và trách nhiệm với người bệnh thông qua hành động hiến máu cứu người. Qua 12 kỳ tổ chức, Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người đến đăng ký hiến máu tại các ngày hội, góp phần vận động hiến máu trong giai đoạn từ năm 1994 đến nay được 2.525.000 người tham gia, đạt trên 2 triệu 900 ngàn đơn vị máu".

TP.HCM: ‘Lễ hội Xuân hồng’ hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý 2020  - Ảnh 2.

Đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, sinh viên Thành phố tham gia hiến máu tại Lễ hộ Xuân hồng 2020.

Lễ hội Xuân hồng hàng năm được tổ chức, đã góp phần thay đổi nhận thức của cán bộ, người dân về hiến máu và hình thành thói quen tốt đẹp. Hiến máu cứu người vào mỗi dịp đầu năm mới, đồng thời đã khắc phục được tình trạng thiếu máu dịp Tết Nguyên đán, qua đó đã cứu sống được nhiều người bệnh, nhờ được truyền máu kịp thời.

TP.HCM: ‘Lễ hội Xuân hồng’ hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện Tết Canh Tý 2020  - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hương nguyên Chủ tịch Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức tham gia hiến máu tình nguyện lần thứ 25.

Bên cạnh đó, Lễ hội Xuân hồng cũng là dịp rất tốt để Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, Hội Chữ Thập đỏ quận huyện, các cơ sở vận động, tiếp nhận máu được thực hành, diễn tập các phương án về huy động lực lượng, tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, sản xuất máu với số lượng lớn để tham gia cấp cứu kịp thời các ca bệnh cần truyền máu, một mặt cần tăng cường vận động để có lượng máu cần thiết để dự trữ trong các ngày nghỉ lễ Tết dương lịch ; Tết Canh tý 2020, vừa huy động lực lượng hiến máu dự bị, câu lạc bộ máu hiếm trực tiếp hiến máu khi có yêu cầu .

Qua đó, Năm 2020 là một năm quan trọng đánh dấu chặng đường phát triển 12 năm của Lễ hội Xuân hồng. Với sự chuẩn bị cho đợt vận động và tiếp nhận máu lớn nhất trong năm 2020 được tổ chức bằng chiến dịch vận động từ 17/12/2019 đến 01/03/ 2020 là 56.000 túi máu. Để chuẩn bị cho đợt Tết dương lịch và tết Canh Tý 2020, bảo đảm trong ngân hàng máu thành phố có lượng máu dự trữ là 15.000 túi máu. Do đó, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thành phố phát động chiến dịch hiến máu tình nguyện nhân dịp chuẩn bị đón chào năm mới 2020, hưởng ứng tích cực của các cơ quan, đơn vị và người dân thành phố để mang lại những giá trị tốt đẹp của Lễ hội Xuân hồng cho người bệnh, cho cộng đồng.