Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Người dân tăng cường tố giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội

(Dân sinh) - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vừa báo cáo kết quả thực hiện Dự án 4 “Phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, người bán dâm và nạn nhân bị mua bán” giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, trong những năm qua, công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố nói chung và công tác triển khai Dự án 4 nói riêng luôn được Thành ủy, UBND thành phố quan tâm chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục và quyết liệt.

Bên cạnh đó, công tác cai nghiện ma túy được tổ chức ngày càng đa dạng hóa các loại hình cai nghiện như cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, thuốc đối kháng, hỗ trợ cắt cơn giải độc, tư vấn tâm lý, điều trị nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện, cai nghiện bắt buộc, triển khai các Tổ tư vấn cai nghiện cộng đồng để hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện ma túy kịp thời.

TP.HCM: Người dân tăng cường tố giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội - Ảnh 1.

Tệ nạn mại dâm, trên địa bàn TP.HCM hiện nay hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi và diễn biến khá phức tạp. (Ảnh: Chụp màn hình).

Ngoài ra, công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống mại dâm, mua bán người được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, phù hợp với từng nhóm, từng đối tượng tại địa bàn các quận, huyện, phường, xã, thị trấn đã tạo được sự chuyển biến về nhận thức và ý thức trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công chức làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và từng người dân trên địa bàn tạo ra phong trào quần chúng nhân dân tích cực tham gia phát hiện và tố giác, đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn mại dâm, mua bán người.

Về tệ nạn mại dâm, trên địa bàn thành phố hiện nay hoạt động dưới nhiều hình thức biến tướng, trá hình, thủ đoạn ngày càng tinh vi và diễn biến khá phức tạp, nhất là tình trạng mại dâm nơi công cộng có xu hướng giảm về bề nổi nhưng chuyển sang hoạt động bằng các hình thức trung gian thông qua đối tượng chăn dắt, bảo kê để móc nối giao dịch mua bán dâm; hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ;…