Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Sẽ bố trí 200 xe taxi phục vụ người dân miễn phí

(Dân sinh) Chiều ngày 3/4, ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, thành phố sẽ bố trí 200 xe taxi miễn phí giúp người dân đi cấp cứu do tai nạn, sản phụ, bệnh nhi… trong thời gian cao điểm chống dịch Covid-19.

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 1/4, TP.HCM đã cho dừng hoạt động xe taxi trong 15 ngày để phòng chống Covid-19. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Sở GTVT TP.HCM đã có phương án hỗ trợ, phục vụ người dân trong các trường hợp cấp thiết.

"TP.HCM sẽ bố trí 200 xe taxi để chở miễn phí người dân đi cấp cứu do tai nạn, sản phụ, bệnh nhi... từ ngày 4 đến 15/4 trong giai đoạn phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn", ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở GTVT TP.HCM nhấn mạnh.

TP.HCM: Sẽ bố trí 200 xe taxi phục vụ người dân miễn phí - Ảnh 1.

200 xe phục vụ miễn phí hỗ trợ các trường hợp đặc biệt như cấp cứu, sản phụ

Theo đó, một số doanh nghiệp sẽ tận dụng xe nhàn rỗi, tài trợ miễn phí chung tay cùng thành phố chống dịch. Trước mắt, thương hiệu xe Mai Linh sẽ cùng thành phố tham gia chống dịch Covid-19 nên chi phí vận chuyển người dân hoàn toàn miễn phí.

"Những xe này chỉ hoạt động trên địa bàn thành phố, thường trực tại một số bệnh viện và không đón trả khách dọc đường. Mỗi xe sẽ có một giấy nhận diện dán ở kính phía trước để người dân biết", ông Lâm nói thêm.

Được biết, khi đậu ở các bệnh viện để chở bệnh nhân về nhà, các xe này sẽ làm việc theo sự điều phối của đại diện bệnh viện. Nếu ở bên ngoài bệnh viện, người dân có thể liên hệ tổng đài 115 để được hỗ trợ tìm xe khi cần thiết.

Tài xế và khách khi sử dụng taxi phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, hạn chế sử dụng máy lạnh, khuyến khích mở cửa kính xe, bố trí nước rửa tay khô và phun tẩy xe sau mỗi lần vận chuyển.