Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Thanh tra giao thông phát hiện xe "khủng" có dấu hiệu quá tải

(Dân sinh) - Thanh tra giao thông (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, đang tạm giữ một xe chở hàng chuyên dùng có dấu hiệu "quá khổ, quá tải" tại trạm cân trên đường Võ Chí Công (quận 2, TP.HCM).

Theo đó, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 31/5, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội Thanh tra giao thông số 6 (thuộc Thanh tra Sở GTVT TP.HCM) đã phát hiện chiếc xe chở hàng chuyên dùng có dấu hiệu quá khổ, quá tải lưu thông trên cầu Phú Mỹ (hướng từ quận 7 qua quận 2).

Ngay lập tức, lực lượng chức năng yêu cầu tài xế di chuyển xe qua địa bàn quận 2 kiểm tra thì phát hiện chiếc xe không có biển số, không có giấy tờ xe nên đã tiến hành tạm giữ xe. Qua tìm hiểu, chiếc xe trên lấy hàng từ Cảng Tân Thuận Đông (quận 7).

Ngày 2/6, ông Nguyễn Hồng Nguyên, Giám đốc Cảng Tân Thuận Đông cho biết: "Lô hàng này có tải trọng 72 tấn, đơn vị có giấy phép lưu hành của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp nên chúng tôi phải cho lấy hàng ra. Cảng chúng tôi kiểm tra rất chặt chẽ quy định quá khổ, quá tải và giấy phép lưu hành đặc biệt".

Tuy nhiên, khi PV liên hệ ông Đặng Văn Chung, Phó Vụ trưởng Vụ An toàn giao thông (Tổng cục Đường bộ Việt Nam - Bộ GTVT) thì được biết, lô hàng này không được Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp giấy phép.

"Cảng Tân Thuận Đông nói có giấy phép là sai hoàn toàn, nếu có giấy phép lưu hành chiếc xe sẽ không bị lực lượng Thanh tra giao thông bắt giữ. Việc chiếc xe "khủng" không có giấy phép lưu hành đặc biệt, không có giấy đăng ký, đăng kiểm lưu thông trên đường là trái pháp luật. Xe chở kiện hàng 72 tấn mà không có giấy phép lưu hành đặc biệt sẽ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông", ông Chung cho biết.

Cũng theo ông Chung, thời gian vừa qua Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhận được rất nhiều phản ánh qua đường dây nóng về việc Cảng Tân Thuận Đông thường xuyên cho xe ra, vào chở hàng siêu trường siêu trọng quá tải, quá khổ, không có giấy phép lưu hành. Sau khi Thanh tra giao thông TP.HCM làm rõ về chiếc xe chở hàng "khủng" Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ có văn bản chỉ đạo tiếp để các cơ quan chức năng có biện phép xử lý nghiêm Cảng Tân Thuận Đông.

Trước đó, UBND TP.HCM đã có văn bản yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt chủ trì, phối hợp với lực lượng tra giao thông và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện chở quá tải, quá khổ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện, kích thước thùng xe ngay tại các đầu nguồn hàng (như cảng biển, cảng bến thủy nội địa, bến bãi, nơi tập kết hàng hóa lên xe…) nhằm xử lý triệt để tình trạng dồn hàng, sang tải.