Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM thực hiện nhiều chính sách ưu đãi người có công với cách mạng

(Dân sinh) - Trong thời gian qua, TP.HCM đã thực hiện nhiều chính sách chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TP.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, trong tháng 6, TP đã công nhận mới 106 trường hợp người có công với cách mạng, nâng tổng số được công nhận mới từ đầu năm đến nay là 461 trường hợp. Đồng thời, TP đã giải quyết trợ cấp thờ cúng 279 trường hợp liệt sĩ; tiếp nhận 291 hồ sơ của người có công và của thân nhân liệt sĩ từ các tỉnh, TP khác chuyển đến.

Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP cũng cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 126/2016/NQ-HĐND của HĐND TP về chế độ hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn TP. Qua đó, giải quyết hỗ trợ hàng tháng cho 599 người với tổng kinh phí thực hiện năm 2020 hơn 14 ngàn tỷ đồng.

"Sở đã tham mưu chuyển giao cho các quận, huyện thực hiện cấp, mua thẻ Bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội quận, huyện cho người có công với cách mạng trên địa bàn TP, gồm: Thân nhân người có công với cách mạng, người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình, cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19", Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP thông tin.

Ngoài ra, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP đã phối hợp với các Bưu điện quận, huyện cùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận, huyện, UBND phường, xã, thị trấn xuống tận nhà phát trợ cấp tháng 4 và tháng 5 cho đối tượng người có công và thân nhân người có công.

Hiện thành phố đã chi cho 37.823 người với tổng số tiền hơn 127 tỷ đồng. Tính đến ngày 8/6, TP đã chi hỗ trợ cho 32.526/32.686 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng (kể cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, thương binh đang hưởng chế mất sức lao động hàng tháng) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hỗ hơn 48 tỷ đồng.