Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng Covid -19

(Dân sinh) - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM mong muốn các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Thành phố tiếp tục tham gia đóng góp Quỹ phòng chống dịch Covid-19 và đồng bào bị hạn hán, xâm nhập mặn.

Thông tin từ Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, từ ngày 20/3 đến ngày 16/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận tiền, hàng của 6.076 đơn vị, cá nhân với hơn 154 tỷ đồng, trong đó, hơn 134,6 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19; hơn 19,4 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán xâm nhập mặn gây ra.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, đến nay, đơn vị đã phân phối tiền, hàng hóa hơn 42,5 tỷ đồng, trong đó đã hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 hơn 37,5 tỷ đồng, cụ thể đã hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng cho các y, bác sĩ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố và Bệnh viện huyện Cần Giờ; hỗ trợ hơn 14 tỷ đồng cho 18.707 người bán vé số lưu động gặp khó khăn do tạm dừng phát hành xổ số kiến thiết…

TP.HCM tiếp tục hỗ trợ, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng Covid -19 - Ảnh 1.

Các cán bộ, tình nguyện viên đến từng nhà để trao tận tay người nghèo, người bán vé số...những món quà hỗ trợ đầy ý nghĩa.

Bên cạnh đó, đã phân phối hàng với giá trị hơn 22 tỷ đồng cho các cơ sở điều trị, các bệnh viện dã chiến, các khu cách ly, các y, bác sĩ, lực lượng tình nguyện, nhân viên phục vụ công tác phòng, chống dịch và những người cách ly.

Ngoài ra, Ban Cứu trợ Thành phố đã hỗ trợ 5 tỉnh có đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn bao gồm: tỉnh Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Trà Vinh và Bạc Liêu. Mỗi tỉnh được hỗ trợ 1 tỷ đồng để chăm lo cho đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục hỗ trợ hơn 41,3 tỷ đồng mua trang thiết bị y tế bao gồm 16 phòng áp lực âm, 30 máy thở chức năng cao, 5.500 bộ Test Kit, 2 xe cứu thương…