Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Tình tiết bất ngờ về bộ xương người bị đốt ở nghĩa trang

(Dân sinh) - Giám định mới nhất của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, các đoạn xương người bị đốt cháy được phát hiện trong nghĩa địa Đồng Sến (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) ngày 2/12/2019 là của nam giới.

Ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, kết quả giám định mới nhất của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho thấy, các đoạn xương người bị đốt cháy được phát hiện trong nghĩa địa Đồng Sến (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) ngày 2/12/2019 là của nam giới, không phải là phụ nữ lớn tuổi như thông báo trước.

Trước đó, ngày 2/12/2019, người dân cắt cỏ ở khu nghĩa địa trên đường Nguyễn Thị Nếp, xã Tân Thạnh Đông hoảng hốt phát hiện các đoạn xương bị đốt, nghi là xương người nên trình báo chính quyền địa phương.

Nngay khi nhận tin báo từ người dân, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra, nhận định đây là các phần xương người gồm sọ, ống tay, ống chân,… được quấn trong nhiều lớp nylon, đốt bằng củi được chuẩn bị sẵn.

Người đàn ông bị đốt xương này qua đời trước đó khoảng từ 3 đến 5 tháng khi vụ việc được phát hiện.

Công an TP.HCM thông báo tiếp nhận thông tin về người mất tích kể trên tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1).