Quay lại Dân trí
Dân Sinh

TP.HCM: Triệt phá sới bạc, tạm giữ hàng chục người trong căn nhà không số

(Dân sinh) - Ngày 24/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM, đơn vị đang tạm giữ 27 người đánh bạc, tổ chức đánh bạc tại căn nhà không số ở quận 12.

Trước đó, khoảng 16h20' ngày 20/4, PC02 đã bất ngờ ập vào căn nhà không số trên đường Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, tại đây lực lượng bắt quả tang hàng chục nam nữ đang tụ tập đánh bạc.

Công an xác minh, Nguyễn Hùng Cường là người thuê căn nhà trên để mở sòng bạc. Tuy nhiên, Cường điều hành từ xa, không có mặt tại sòng bạc. Cường thuê chị ruột là Nguyễn Thị Giang Thanh (sinh năm 1979 ngụ quận 12), Ngô Minh Tâm (Mon, sinh năm 1991, ngụ Gò Vấp), Nguyễn Phước Đức (sinh năm 2003, ngụ quận 12), Vũ Văn Trường (sinh năm 2000, ngụ huyện Hóc Môn), Lê Minh Tân (sinh năm 1990, ngụ quận 12) làm nhiệm vụ lấy xâu của các con bạc tham gia.

Việc thu tiền xâu được quy ước, đối với tụ con, xâu 10.000 đồng trên một ván thắng (tiền đặt cược 500.000 đồng/tụ). Xâu 20.000 đồng trên một ván tháng đối với số tiền đặt cược 1 triệu đồng/ tụ. Hoặc 3 ván thắng liên tiếp thì tiền xâu được lấy từ 50 – 100.000 đồng.

Đối với nhà cái, nếu thắng lớn (trên 7 tụ con) xâu từ 50 - 100 ngàn đồng hoặc lấy trên số tiền thắng cứ 1 triệu đồng sẽ lấy xâu 50 - 100.000 đồng.

Ngoài ra, Cường thuê Trần Mạnh Hùng (17 tuổi) phục vụ nước uống cho con bạc; Khoa làm nhiệm vụ giữ xe cho người chơi. Mỗi người được Cường trả công 200.000 đồng/ngày.

Theo thống kê sơ bộ, một ngày tiền xâu sới bạc do Cường điều hành thu trung bình từ 10 đến 20 triệu đồng, sau khi trừ chi phí còn 3 đến 5 triệu đồng.

Qua truy xét, Công an phát hiện trong 42 người tham gia đánh bạc có 12 người mang tiền án, tiền sự. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng PC02 ra quyết định tạm giữ hình sự 27 người về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.